Thế giới: số ca COVID-19 vượt 71 triệu, WHO cảnh báo Giáng sinh đau buồn

Thế giới: số ca COVID-19 vượt 71 triệu, WHO cảnh báo Giáng sinh đau buồn
TPO - Hơn 71 triệu người đã mắc COVID-19 trên thế giới, trong đó gần 1,6 triệu người chết, WHO kêu gọi mọi người duy trì cảnh giác trong dịp Giáng sinh.

Thế giới ghi nhận 71.334.957 ca mắc và 1.599.323 ca tử vong do COVID-19, tăng lần lượt 680.589 và 12.279 ca trong một ngày, trong khi 49.480.781 người đã bình phục.

Mỹ, tâm dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 223.616 ca mắc và 2.726 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc lên 16.228.024, trong đó 302.042 ca đã tử vong. Những ngày qua, số ca mắc và ca tử vong trong 24 giờ liên tục cao kỷ lục. Chỉ trong tháng 11, hơn 37.000 người tại Mỹ đã chết vì COVID-19.

Chính quyền địa phương và các bang khắp nước Mỹ đã ra lệnh hạn chế hàng loạt các hoạt động kinh tế xã hội, với hy vọng giảm bớt sự bùng phát trở lại của COVID-19 sau thời gian tạm lắng vào mùa hè. California ra lệnh cấm tụ tập và hoạt động thiết yếu trên toàn bang, vì các bệnh viện ở bang đông dân nhất nước Mỹ đang đối mặt với tình trạng quá tải.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho biết, trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông sẽ yêu cầu người Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày để giảm lây lan virus. Để tạo niềm tin vào vaccine sau khi chúng được phê duyệt, Biden, 78 tuổi, cho biết ông sẵn sàng tiêm vaccine công khai, sau cam kết tương tự của các cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton.

Ấn Độ, tâm dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 29.039 ca mắc và 396 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 9.826.031 và 142.618.

Thủ đô New Delhi đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch, với nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Giới chức New Delhi đã tăng gấp 4 lần tiền phạt với người không đeo khẩu trang, lên 2.000 rupee (27 USD). Theo truyền thông Ấn Độ, Viện Huyết thanh Ấn Độ đã yêu cầu cơ quan quản lý dược phẩm cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hồi tháng 10 ông cho biết chính phủ sẵn sàng tiêm chủng cho từng người dân ngay khi vaccine sẵn sàng. Tuy nhiên, Rajesh Bhushan, quan chức cấp cao của Bộ Y tế Ấn Độ, giải thích thêm rằng họ chỉ cần tiêm cho một số lượng người nhất định để phá vỡ chuỗi lây truyền, thay vì tiêm chủng toàn quốc.

Brazil, tâm dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 636 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 180.437. Số người mắc tăng 52.684 trong 24 giờ qua, lên 6.836.227.

Khu chăm sóc tích cực ở nhiều thành phố đã gần hết công suất. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết chính phủ sẽ cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho tất cả người dân sau khi cơ quan quản lý y tế Anvisa phê duyệt. Bolsonaro cũng cho biết Bộ Kinh tế cam kết sẽ không thiếu nguồn lực cho những ai muốn tiêm vaccine.

Nga, tâm dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận thêm 28.585 ca mắc  và 613 người chết trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lên lần lượt 2.597.711 và 45.893.

Điện Kremlin hôm 11/12 cho biết mặc dù số ca tử vong đang tăng lên, giới chức không có kế hoạch tái áp đặt phong tỏa toàn quốc mà chọn phương án hạn chế theo từng khu vực. Saint Petersburg yêu cầu các quán cà phê, nhà hàng, bảo tàng, nhà hát và phòng hòa nhạc của thành phố đóng cửa trong kỳ nghỉ đón năm mới, từ 30/12 đến 10/1.

Moskva từ đầu tháng 12 bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm nhân viên y tế và giáo viên.

Anh báo cáo thêm 21.672 ca mắc và 424 người chết, nâng tổng số lên lần lượt 1.809.455 và 63.506. Anh vừa kết thúc đợt phong tỏa toàn quốc kéo dài 4 tuần.

Từ ngày 14/12, Anh sẽ cắt giảm thời gian tự cách ly từ 14 xuống 10 ngày đối với những người đến từ nước ngoài và những người tiếp xúc với các trường hợp dương tính với COVID-19.

Anh bắt đầu tiêm những liều vaccine đầu tiên của Pfizer - BioNTech từ ngày 8/12. Giới chức y tế ưu tiên hàng đầu cho những người trên 80 tuổi, nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên chăm sóc tại viện dưỡng lão và người ở viện dưỡng lão. Khoảng 800.000 liều dự kiến được cung cấp trong tuần đầu tiên.

Hàn Quốc đang đương đầu làn sóng COVID-19 thứ ba khi ca mắc mới hàng ngày liên tục tăng mạnh. Nước này báo cáo thêm 682 ca mắc, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 40.098, trong đó 564 trường hợp tử vong, tăng 8 ca so với một ngày trước.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 6/12 quyết định áp đặt các quy tắc cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt hơn ở thủ đô Seoul và những khu vực lân cận. Theo đó, mọi hoạt động tụ tập trên 50 người đều bị cấm. Giới hạn về số người tham dự được thắt chặt hơn đối với các lớp học và sự kiện tôn giáo. Các cơ sở kinh doanh như phòng gym hay quán karaoke cũng đối mặt những hạn chế mới. Những quy định bổ sung này sẽ có hiệu lực trong ít nhất ba tuần, tới cuối tháng 12.

Chính phủ Hàn Quốc từ hồi đầu tháng áp đặt các quy tắc cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt hơn ở thủ đô Seoul và những khu vực lân cận. Hàng quán, cơ sở giải trí phải đóng của lúc 21h. Mọi hoạt động tụ tập trên 50 người đều bị cấm. Giới hạn về số người tham dự được thắt chặt hơn đối với các lớp học và sự kiện tôn giáo. Những quy định bổ sung này sẽ có hiệu lực trong ít nhất ba tuần, tới cuối tháng 12.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 605.243 ca mắc, tăng 6.310, trong đó 18.511 người chết, tăng 175.

Dữ liệu chính phủ cho thấy Indonesia đã đặt hàng được 155,5 triệu liều vaccine và đang tìm mua thêm 116 triệu liều từ Pfizer, AstraZeneca và chương trình COVAX. Nếu các thỏa thuận được thông qua, Indonesia, quốc gia 270 triệu dân, sẽ sở hữu 271,5 triệu liều vaccine, vượt mức đặt ra là 246,6 triệu.

Philippines báo cáo 447.039ca mắc và 8.709 ca tử vong, tăng lần lượt 1.504 và 8 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực.

Philippines là một trong những nơi ăn mừng lễ Giáng sinh lâu nhất thế giới, bắt đầu từ tháng 9. Hàng đoàn người đổ về các trung tâm thương mại và mua sắm rộng lớn bất chấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chính phủ Philippines đã ban lệnh cấm tổ chức tiệc Giáng sinh, các buổi tụ họp gia đình và hát mừng ngoài trời. Philippines cũng hủy kế hoạch cho phép trẻ em tới các trung tâm mua sắm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi mọi người suy nghĩ thật kỹ về kế hoạch cho dịp Giáng sinh sắp tới. "Dịp nghỉ lễ là thời gian để thư giãn và ăn mừng nhưng nó có thể rất nhanh chóng biến thành đau buồn nếu chúng ta không có những biện pháp phòng ngừa phù hợp", ông nói trong cuộc họp báo ngày 11/12.

"Khi các bạn ăn mừng trong những tuần tới, xin hãy cân nhắc kế hoạch cẩn thận. Nếu bạn sống trong khu vực có nguy cơ lây mắc cao, hãy thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho bản thân và những người khác. Đó là món quà tốt nhất mà bạn có thể trao tặng - món quà sức khỏe", ông nói thêm.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG