Thế giới: Số ca mắc vượt 90 triệu, vắc-xin chống được chủng mới COVID-19

Thế giới: Số ca mắc vượt 90 triệu, vắc-xin chống được chủng mới COVID-19
TPO - Thế giới đã ghi nhận hơn 90 triệu ca mắc và hơn 1,9 triệu ca tử vong , nghiên cứu cho thấy vắc-xin COVID-19 của Pfizer có thể chống lại hai biến chủng mới.

Thế giới đã ghi nhận 90.002.145 ca mắc và 1.932.977 người tử vong do COVID-19, tăng lần lượt 773.717 và 13.759 ca so với 24 giờ trước. 64.416.853 người đã bình phục.

Trước lo ngại về nguy cơ các biến chủng mới có thể kháng vắc-xin, các chuyên gia đã nuôi cấy trong phòng thí nghiệm hai biến thể COVID-19 với đột biến N501Y -được cho là có thể giúp virus miễn dịch với vắc-xin. Sau đó thử nghiệm với máu của 20 người được tiêm 2 liều vắc-xin Pfizer-BioNTech.

Kết quả nghiên cứu ngày 7/1 cho thấy đột biến N501Y "không kháng lại phản ứng miễn dịch của vắc-xin Pfizer-BioNTech". Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý các mẫu được thử nghiệm không bao gồm toàn bộ biến chủng lây lan nhanh ở Anh hoặc Nam Phi.

Mỹ, tâm dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 212.643 ca nhiễm và 2.843 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người nhiễm lên 22.663.062, trong đó 381.088 người chết.

Tính đến 7/1, Mỹ đã phân phối 21 triệu liều vắc-xin khắp đất nước, tuy nhiên chỉ khoảng 6 triệu người đã được tiêm, mặc dù chính phủ từng đặt mục tiêu tiêm cho 20 triệu người vào năm 2020. Khoảng 15 triệu liều còn lại đang nằm trong tủ đông tại các bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc để chờ sử dụng.

Tổng thống Joe Biden ngày 8/1 đã chỉ trích việc phân phối vắc-xin của chính quyền ông Trump. Phát ngôn viên của ông cho biết, chính quyền mới có kế hoạch tung ra mọi liều vắc-xin COVID-19 sản xuất trong nước hiện có, thay vì giữ lại một nửa nguồn cung để đảm bảo mọi người được tiêm nhắc lại đúng hạn.

Ấn Độ, tâm dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 18.813 ca nhiễm và 213 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt 10.451.339 và 151.048.

Cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ ngày 3/1 phê duyệt hai vắc-xin COVID-19 cho sử dụng khẩn cấp, một loại là vắc-xin do công ty dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford, Anh, phát triển, và loại còn lại là vắc-xin mang tên COVAXIN do công ty Ấn Độ Bharat Biotech nghiên cứu.

Ấn Độ đã đình chỉ tất cả chuyến bay từ Anh từ ngày 23/12 tới ngày 7/1 do lo ngại nguy cơ lây lan chủng mới, nhưng khoảng 33.000 hành khách từ Anh đã bay đến nước này từ cuối tháng 11, trước khi lệnh cấm được thực thi.

Brazil, tâm dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 1.115 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 202.657. Số người mắc đã tăng 60.078 ca trong 24 giờ qua, lên 8.075.998.

Nga, tâm dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận thêm 23.309 ca mắc và 470 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 3.379.103 và 61.381.

Nga triển khai tiêm vắc-xin Sputnik V trong chương trình tiêm chủng quốc gia vào đầu tháng 12/2020, tập trung vào nhóm chịu rủi ro cao. Nga ngày 6/1 thông báo họ đã tiêm chủng cho một triệu người và không ghi nhận phản ứng phụ có hại nào.

Anh, tâm dịch lớn thứ năm thế giới, ghi nhận 3.017.409 ca nhiễm và 80.868 ca tử vong, tăng lần lượt 59.937 và 1.035 ca. Tình hình dịch bệnh tại nước này diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của chủng mới, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng ban đầu.

Điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth và phu quân, đã được tiêm vắc-xin COVID-19 ngày 9/1, song không tiết lộ hãng sản xuất. Nữ hoàng Elizabeth, 94 tuổi, và Hoàng thân Philip, 99 tuổi, đều thuộc diện khuyến cáo tiêm vắc-xin COVID-19 của chính phủ Anh.

Pháp, vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, ghi nhận thêm 20.177 ca nhiễm và 168 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.767.312 và 67.599.

Pháp hiện đang bị chỉ trích vì triển khai vắc-xin chậm hơn nhiều các quốc gia châu Âu khác. Kể từ 27/12 đến 6/1, Pháp mới chỉ tiêm phòng cho 7.000 người, trong khi Đức tiêm cho hàng trăm nghìn người trong cùng khoảng thời gian.

Hàn Quốc ghi nhận 67.999 ca nhiễm và 1.100 ca tử vong, tăng lần lượt 641 và 19.

Chính phủ Hàn Quốc áp đặt các hạn chế như cấm tụ tập trên 4 người, đình chỉ các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, các cơ sở thể thao trong nhà cho đến 17/1. Tuy nhiên, các trung tâm taekwondo và ba lê, được đăng ký là học viện tư, được phép mở lớp học tối đa 9 người.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 818.386 ca mắc, tăng 10.046, trong đó 23.947 người chết, tăng 194.

Indonesia đã cấm mọi du khách đến từ Anh và thắt chặt quy định với người đến từ châu Âu và Australia để hạn chế lây lan biến chủng virus. Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết đất nước sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng diện rộng vào 13/1.

Bộ trưởng Y tế Indonesia nói nước này dự kiến cần tiêm chủng cho 181,5 triệu người, khoảng 67% dân số, để đạt được miễn dịch cộng đồng. Vắc-xin dự kiến được tiêm chủng miễn phí, thời gian triển khai dài 15 tháng.

Philippines báo cáo 485.797 ca mắc và 9.398 ca tử vong, tăng lần lượt 1.952 và 34 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực.

Kể từ 2/1, Philippines cấm người đến từ Mỹ sau khi nước này phát hiện thêm ca nhiễm chủng mới từ Anh. Trước đó, Philippines cấm nhập cảnh với hành khách từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện chủng nCoV mới từ 29/12.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.