THẾ GIỚI: Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì chi quá nhiều tiền mua hoa trong đại dịch COVID

Hoa được trưng bày tại Điện Elysee hồi tháng 9/2020. Ảnh: Instagram
Hoa được trưng bày tại Điện Elysee hồi tháng 9/2020. Ảnh: Instagram
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người dân khi dinh Tổng thống của ông, Điện Elysee, đã chi hơn 700.000 USD để mua hoa trang trí, trong bối cảnh vaccine được triển khai chậm chạp tại quốc gia có số người chết cao thứ 7 thế giới. 
Theo trang Politis, trang đầu tiên đăng tải thông tin này, cho biết chính quyền của ông Macron đã chi số tiền lớn gấp 4,5 lần so với những người tiền nhiệm. Trước đây, cựu Tổng thống Francois Hollande chỉ chi 162.000 USD vào năm 2015 và cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy chi 174.000 USD vào năm 2011. Thông tin này được đưa ra vào thời điểm nhà lãnh đạo Pháp và Chính phủ của ông phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tốc độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 chậm chạp. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, mới chỉ có vài trăm người được tiêm chủng ngừa bệnh COVID-19 ở một quốc gia có số người chết đứng thứ 7 thế giới.

Lực lượng Hải quân Indonesia đã vớt được hộp đen của máy bay SJ-182 thuộc hãng hàng không Sriwijaya bị rơi xuống biển ngày 9/1 vừa qua. Trong cuộc họp báo chiều 12/1, chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn quốc gia Indonesia, ông Bagus Puruhito cho biết, Hải quân Indonesia đã thành công trong việc vớt hộp đen của máy bay Sriwijaya Air SJ-182 ở khu vực lân cận đảo Laki và Lancang, vùng biển Van Đảo, ngoài khơi Jakarta lúc 16h chiều nay. Ngày 11/1 lực lượng chức năng Indonesia đã phát hiện hai tín hiệu của hộp đen và xác định vị trí ở độ ới biển.


Tỷ phú Sheldon Adelson, ông trùm sòng bạc và là nhà tài trợ hàng đầu của Tổng thống Trump, đã từ trần ở tuổi 87. Guardian dẫn thông báo từ bà Miriam Adelson, vợ ông Sheldon Andelson, cho biết chồng bà trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 12/1, "do những biến chứng của một căn bệnh lâu năm". Trong mùa bầu cử năm 2020, gia đình Adelson đã lập kỷ lục mới về số tiền tài trợ cho các chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump và một số thành viên khác của đảng Cộng hòa. Theo trang web điều tra chiến lược tài chính Open Secrets, tổng số tiền ông Sheldon Adelson quyên góp cho các chiến dịch chính trị trong năm 2020 đã lên tới 172,7 triệu USD.

Nhà chức trách Afghanistan ngày 12/01 thông báo vừa phá vỡ một âm mưu của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ám sát đại diện ngoại giao của Mỹ tại nước này. Thông tin này được công bố trong bối cảnh một loạt các vụ ám sát có chủ đích đang gây nên làn sóng bạo lực tại quốc gia Trung Nam Á này. Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan cho biết lực lượng tình báo đã triệt phá 1 nhóm 4 thành viên của IS tại tỉnh Nangarhar ở phía Đông khi những người này đang lên kế hoạch ám sát đại biện lâm thời Mỹ tại Afghanistan Ross Wilson cũng như nhiều quan chức nước này.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 13/1 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 91.937.085 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.967.595 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 65.706.810 người, 23.677.368 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 107.805 ca nguy kịch. Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (186.450 ca), Brazil (61.804 ca) và Anh (45.533 ca); Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 3.595 ca), tiếp theo là Anh (1.243 ca) và Brazil (1.073 ca). Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 388.935 ca tử vong trong tổng số 23.332.554 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 151.542 ca tử vong trong số 10.494.811 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 204.690 ca tử vong trong số 8.195.637 bệnh nhân.

Nghị sĩ Liz Cheney, lãnh đạo cao cấp thứ ba của đảng Cộng hoà tại Hạ việni Mỹ thông báo bà sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump vì trách nhiệm trong vụ bạo loạn Điện Capitol. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12/1 (giờ địa phương), bà Cheney nhấn mạnh hành động của Tổng thống là sự phản bội với lời thề trước Hiến pháp. "Chưa bao giờ có sự phản bội lớn hơn của một Tổng thống Hoa Kỳ đối với văn phòng của ông ấy và lời thề với Hiến pháp", bà Cheney nói và khẳng định "sẽ không có vụ bạo loạn nếu không có Tổng thống. Tổng thống có thể can thiệp ngay lập tức và mạnh mẽ để ngăn chặn bạo lực. Ông ta không làm."

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liệt Cuba vào danh sách quốc gia “bảo trợ khủng bố” với cáo buộc nước này đã "liên tục cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những phần tử khủng bố". Ngày 11/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa Cuba trở lại danh sách các quốc gia "bảo trợ khủng bố". Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ xác định Cuba "liên tục hỗ trợ hành động khủng bố quốc tế thông qua việc cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những phần tử khủng bố". Đồng thời, vị Ngoại trưởng cũng cáo buộc Cuba có mối quan hệ với quân nổi dậy Colombia, “can thiệp ác ý vào Venezuela và phần còn lại của Tây bán cầu”.

Theo thỏa thuận, ngày 12/1, công ty Sinovac của Trung Quốc cung cấp hàng triệu liều vaccine thô cho Indonesia để bào chế vaccine Covid-19 thành phẩm. Máy bay của hãng hàng không Garuda, Indonesia chở 15 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 thô do Sinovac sản xuất từ Bắc Kinh đã hạ cánh sân bay Soekarno Hatta, thủ đô Jakarta. Vaccine thô chứa trong các thùng làm lạnh sau đó đã được chuyển đến công ty dược phẩm Bio Farma của Indonesia để bào chế vaccine Covid-19 thành phẩm. Dự kiến trong vòng 1 tháng, Indonesia sẽ tự sản xuất thêm 12 đến 15 triệu liều vaccine Sinovac phục vụ công tác tiêm chủng của nước này.
MỚI - NÓNG