Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam

TPO - Seoul - Bình Nhưỡng hội đàm cấp cao lần đầu trong hơn 2 năm; Mỹ điều máy bay ném bom mới đến đảo Guam đối đầu với Triều Tiên; căn cứ Nga tại Syria bị tấn công; Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi sửa thỏa thuận hạt nhân Iran... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.
Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam ảnh 1

Ngày 9/1, phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc đã có cuộc gặp chính thức cấp cao đầu tiên trong hơn 2 năm tại Nhà hòa bình, thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Trong cuộc họp, phía Triều Tiên đã nhất trí sẽ cử Ủy ban Olympic quốc gia, các vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên, một đội trình diễn Taekwondo và phóng viên đến PyeongChang (Hàn Quốc) dự Thế vận hội Mùa đông Olympic. Hai bên cũng đồng ý nối lại đường dây liên lạc quân sự, và sẽ tổ chức đàm phán để giải quyết các vấn đề xung đột. Cuộc gặp tiếp theo giữa Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/1 tới. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam ảnh 2

Quân đội Nga thông báo những kẻ khủng bố đã cố gắng tấn công Căn cứ Không quân Khmeimim (Hmeymim) ở tỉnh Latakia (Syria) và căn cứ Hậu cần Hàng hải của Nga tại thành phố Tartus bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 6/1. Cụ thể, 10 chiếc UAV mang theo bom đã nhắm mục tiêu vào Khmeimim, và 3 chiếc khác nhắm vào Tartus. Kết quả, 3 chiếc UAV buộc phải hạ cánh ngoài căn cứ quân sự, 3 chiếc khác phát nổ sau khi rơi xuống đất và 7 chiếc bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 tuyên bố đã “xóa sổ” nhóm phiến quân thực hiện vụ tấn công bằng UAV sau một chiến dịch đặc biệt ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam ảnh 3

Ngày 9/1, Tân Hoa xã đưa tin, ông Phòng Phong Huy (66 tuổi), cựu Tổng tham mưu trưởng Ban Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, sẽ bị khởi tố tội danh nhận hối lộ. Phòng Phong Huy cùng với tướng Trương Dương là hai “hổ” lớn nhất và mới nhất trong quân đội bị ngã ngựa. Tướng Phòng Phong Huy từng có những đóng góp lớn trong việc tái cơ cấu các đơn vị quân đội. Thế nhưng, theo nhật báo Quân giải phóng, Phòng Phong Huy nằm trong đường dây tham nhũng của tướng Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, hai “hổ” lớn trong quân đội đã bị điều tra, xét xử từ năm 2014. Ảnh: Chiangrai Times

Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam ảnh 4

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon hôm 11/1 cảnh báo, các quan chức có thẩm quyền có thể phải đối mặt với nguy cơ bị buộc tội, nếu họ không tìm cách truy lùng cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Cảnh báo của ông Prawit được đưa ra sau khi Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan (OAG) cho biết hôm thứ Ba (9/10) rằng, cơ quan này vẫn chưa yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra do thiếu thông tin về nơi ở của bà này. Gần đây, trên Internet xuất hiện hai bức ảnh được cho là chụp bà Yingluck ở London. Một trong số đó đã được cảnh sát Thái Lan xác nhận là chính xác. Ảnh: Twitter

Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam ảnh 5 Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (Mỹ) hôm 11/1 cho biết, khoảng 200 phi công và 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của nước này đã được triển khai từ căn cứ không quân Whiteman (Missouri) tới căn cứ không quân Andersen (đảo Guam). Trong thời gian triển khai ngắn hạn tại đảo Guam, các máy bay B-2 sẽ tiến hành chuyến bay huấn luyện và sẽ tích hợp các khả năng với những đối tác trong khu vực, nhằm đảm bảo đội ngũ máy bay ném bom luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao. Hiện chưa rõ các máy bay B-2 sẽ đồn trú tại đảo Guam trong thời gian bao lâu. Tuy nhiên, đây được coi là một động thái mạnh mẽ của Mỹ, vì đảo Guam vốn được coi là một hòn đảo chiến lược của quân đội Mỹ đối với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: LA Times
Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam ảnh 6

Sa mạc Sahara, nơi được mệnh danh là vùng đất khắc nghiệt và nóng nhất hành tinh, đã chứng kiến hiện tượng tuyết rơi dày, và cũng là lần tuyết rơi thứ 3 liên tiếp trong vòng 40 năm trở lại đây. Tuyết bắt đầu rơi từ ngày 7/1 tại thị trấn Ain Sefra (Algeria) sau một cơn bão mùa đông hiếm gặp. Người dân địa phương ước tính lớp tuyết rơi dày khoảng 40 cm ở một số địa điểm. Tuyết đã bao phủ sa mạc suốt cả ngày 7/1 và tan chảy vào tầm 5 giờ chiều cùng ngày. Ảnh: Rex

Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam ảnh 7

Cơn mưa lớn hôm 9/1 gây lũ lụt và lở đất tại Nam California (Mỹ) đã khiến ít nhất 18 người, trong đó có 4 trẻ nhỏ thiệt mạng và buộc 30.000 người khác phải sơ tán khẩn cấp. Đến thời điểm này, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục duy trì công tác cứu hộ. Hơn 1.200 nhân viên đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân dưới lớp bùn dày gần 5 mét. Giới chức địa phương cho rằng 5 người hiện vẫn mất tích, trong khi BCC nhận định con số này là không chính xác. Ảnh: Business Insider

Thế giới tuần qua: Hàn-Triều bắt tay, Mỹ điều 'pháo đài bay' đến Guam ảnh 8

Ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không tái áp đặt các biện pháp trừng phạt hạt nhân đối với Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay, mặc dù phản đối mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) nhưng Washington sẽ vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận thêm 120 ngày nữa. Trong thời gian đó, ông muốn Quốc hội Mỹ và các đồng minh châu Âu soạn thảo thỏa thuận mới mà không cần thương lượng với Tehran để sửa chữa những điều mà ông cho là "sai lầm tệ hại" trong JCPOA. Ảnh: Getty

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.