Thêm một bác sĩ bệnh viện Trung ương Vũ Hán qua đời vì COVID-19

Bác sĩ Hu Weifeng. Ảnh: Shanghaiist
Bác sĩ Hu Weifeng. Ảnh: Shanghaiist
TPO - Ông Hu Weifeng là bác sĩ thứ 5 của bệnh viện Trung ương Vũ Hán qua đời vì COVID-19.

Bác sĩ Hu Weifeng (42 tuổi), khoa Tiết niệu bệnh viện Trung ương Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), qua đời sáng thứ Ba, 2/6, để lại vợ và hai con.

Ông Hu mắc COVID-19 từ giữa tháng Một, nhưng các triệu chứng của ông rất nghiêm trọng và tình hình nhanh chóng xấu đi.

Đầu tháng Hai, ông Hu được áp dụng phương pháp hỗ trợ tim phổi ngoài lồng ngực – ECMO – vì bị suy hô hấp và suy tim.

Ông Hu được “cai” ECMO vào cuối tháng 3. Đến giữa tháng 4, ông được tháo ống thở và rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

Đến ngày 22/4, ông Hu bị xuất huyết não, được phẫu thuật nhiều lần nhưng vẫn hôn mê cho đến khi qua đời.

Trước đó, ông Hu cùng một đồng nghiệp khác là Yi Fan đã bị sạm da vì tổn thương gan do virus SARS-CoV-2.

Thêm một bác sĩ bệnh viện Trung ương Vũ Hán qua đời vì COVID-19 ảnh 1

 Ông Hu bị sạm da do COVID-19. Ảnh: Shanghaiist

May mắn hơn Hu. Ông Yi - bác sĩ phẫu thuật tim – đã hồi phục và được xuất viện hồi tháng trước.

Ông Hu là bác sĩ thứ 5 của bệnh viện Trung ương Vũ Hán qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2. Trước đó, hồi tháng Một, ông Hu đã cảnh báo một bác sĩ khác tại bệnh viện về việc tránh tụ tập đông người và ngừng chơi các môn thể thao đồng đội vì sự xuất hiện của một dịch bệnh mới.

Bốn bác sĩ qua đời trước đó là Li Wenliang, Mei Zhongming, Zhu Heping và Jiang Xueqing.

Bác sĩ nhãn khoa Li Wenliang (34 tuổi) là người đầu tiên cảnh báo về sự xuất hiện của loại virus mới. Ông Li qua đời hồi tháng Hai, và được người dân Trung Quốc vinh danh là “người hùng”.

Đến tháng 3, hai đồng nghiệp của ông Li tại khoa Mắt là Mei Zhongming (57 tuổi) và Zhu Heping (67 tuổi), cùng bác sĩ Jiang Xueqing (55 tuổi) – trưởng khoa Phẫu thuật tuyến vú – tuyến giáp cũng lần lượt qua đời vì COVID-19.

Tính đến ngày 9/2, đã có ít nhất 69 nhân viên y tế tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã được xác nhận mắc COVID-19.

Nguyên nhân khiến nhiều bác sĩ nhiễm virus đến vậy được cho là do các nhân viên y tế không trang bị đủ thiết bị bảo hộ trong giai đoạn mới bùng phát dịch.

Hồi tháng 2, các chuyên gia từ một phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã có 3.387 nhân viên y tế mắc COVID-19 - 90% trong số đó ở tỉnh Hồ Bắc. Theo số liệu chính thức, tại Trung Quốc đã có hơn 4.600 người qua đời vì COVID-19.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG