Thêm một tiếp viên hàng không Hàn Quốc mắc Covid-19

Tiếp viên hàng không hãng Korean Air. Ảnh: Yonhap
Tiếp viên hàng không hãng Korean Air. Ảnh: Yonhap
TPO - Một tiếp viên hàng không thuộc hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) đã được xác nhận dương tính với Covid-19.

Theo Korean Air và chính quyền địa phương, tiếp viên 36 tuổi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi phục vụ chuyến bay từ Los Angeles (Mỹ) về Incheon (Hàn Quốc) hôm 20/2.

Trước đó, ngày 25/2, một tiếp viên hàng không khác trên cùng chuyến bay mang số hiệu KE012 cũng đã được xác nhận mắc Covid-19.

Các thành viên còn lại của tổ bay hiện đã cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, hãng hàng không Korean Air có kế hoạch sẽ cách ly thêm 30 tiếp viên hàng không khác để đề phòng.

Tính đến 16h ngày 7/3, số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc đã lên tới 7.041 ca, với 44 ca tử vong.

Trong số các ca bệnh, đáng chú ý có trường hợp một phụ nữ 38 tuổi, ở thành phố cảng Busan, đang mang bầu ở tam cá nguyệt thứ hai.

Người phụ nữ này được cho là đã lây bệnh từ chồng (làm việc tại thành phố Daegu).

Cùng lúc đó, một tòa chung cư dành cho phụ nữ chưa kết hôn ở Daegu đã bị phong tỏa sau khi có tới 46 trên tổng số 142 số cư dân mắc Covid-19 (tương đương khoảng 1/3).

Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết có tới 94 cư dân, bao gồm cả 46 người dương tính với Covid-19, là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa.

Hiện, số ca bệnh liên quan đến Tân Thiên Địa chiếm tới 63,5% tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG