Thêm nhiều nước đóng cửa trường học vì Covid-19

Lau dọn lớp học ở Czech. Ảnh: Prague Morning.
Lau dọn lớp học ở Czech. Ảnh: Prague Morning.
TPO - Theo gót hàng chục nước trên thế giới, Cộng hòa Czech đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục bao gồm trường phổ thông và trường đại học, trừ trường mẫu giáo, từ ngày 11/3 nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan. Trong khi đó, một học sinh Mỹ vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới.

Czech cũng cấm tụ tập đông người (hơn 100 người), CNN dẫn tuyên bố của Thủ tướng Andrej Babis tại một cuộc họp báo hôm 10/3. Trước đó, Italy và Tây Ban Nha cũng quyết định đóng cửa các trường học.

Italy đã quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước, hạn chế người dân đi lại, cấm tổ chức các sự kiện công cộng, đóng cửa trường học và các địa điểm công cộng như rạp chiếu phim, và tạm ngừng các hoạt động tôn giáo, bao gồm các sự kiện liên quan đám cưới, đám tang…

Nước Tây Ban Nha láng giềng cũng quyết định đóng cửa các trường phổ thông và trường đại học từ ngày 11/3. Các trận bóng đá ở Tây Ban Nha trong hai tuần tới sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Chính phủ Tây Ban Nha đã dừng các chuyến bay thẳng giữa Tây Ban Nha với Italy trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 và tử vong ở Italy tăng mạnh.

Nghị viện châu Âu cũng hủy các hoạt động không thực sự quan trọng như các phiên điều trần cấp ủy ban, hội thảo, sự kiện văn hóa, giám sát bầu cử…

“Tốc độ và quy mô toàn cầu của gián đoạn giáo dục hiện ở mức chưa từng có”, Liên Hợp Quốc (LHQ) nhận định hồi tuần trước. LHQ đã quyết định đóng cửa tổ hợp ở New York, ngừng đón công chúng vào tham quan.

Thêm nhiều nước đóng cửa trường học vì Covid-19 ảnh 1 Đấu trường La Mã (Colosseum), công trình biểu tượng của Rome (Italy) đã đóng cửa. Ảnh: Getty. 

Một học sinh Mỹ mắc Covid-19

Ngày 10/3, hạt Nassau thuộc bang New York của Mỹ có thêm 2 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 19, bao gồm 3 tài xế xe buýt trường học, CNN đưa tin.

Hai tài xế này thường xuyên chở khoảng 80 học sinh trên một số tuyến đường ở Long Island. Một số trường học đã đóng cửa khi biết 2 tài xế nhiễm bệnh.

Trong khi đó, một học sinh Trường tiểu học Maeola R. Beitzel ở hạt Sacramento thuộc bang California của Mỹ vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới (gây dịch bệnh Covid-19), báo Mỹ Sanfrancisco Chronicle đưa tin ngày 10/3.

Như vậy, Sacramento hiện có tổng cộng 10 người mắc Covid-19.

Đến nay, chỉ có một số ít trường phổ thông ở California đóng cửa, chủ yếu để dọn dẹp vệ sinh, khử trùng.

Trong khi đó, thêm nhiều trường đại học và cao đẳng ở California, bao gồm UC Berkeley và UC San Diego, vừa thông báo sẽ chuyển sang dạy và học trực tuyến (online) để phòng dịch.

Nhiều trường đại học như San Jose State, San Francisco State, Santa Clara… đã ngừng hoặc sắp đình chỉ tất cả hoặc hầu hết các lớp học tập trung. Những sự kiện tập trung hơn 150 người sẽ bị hủy hoặc hoãn.

Tất cả các bài giảng, hội thảo và kỳ thi ở nhiều trường sẽ được thực hiện qua các nền tảng kỹ thuật số, ít nhất đến ngày 29/3. Một số môn học, lớp học đòi hỏi phải có người hướng dẫn trực tiếp như phòng thí nghiệm, nghệ thuật biểu diễn thì vẫn được tổ chức tại trường như bình thường.

Tại Đại học UC San Diego, các lớp học đòi hỏi có người hướng dẫn trực tiếp sẽ được tổ chức đến tuần cuối cùng của khóa mùa đông (bắt đầu vào tháng 1, kết thúc vào cuối tháng 3), nhưng từ khóa mùa xuân (nhập học đầu tháng 4, kết thúc giữa tháng 6), tất cả các bài giảng và thảo luận sẽ được thực hiện từ xa.

Đại học Stanford áp dụng dạy và học online từ ngày 9/3 sau khi một giảng viên mắc Covid-19.

Trong khi đó, Đại học Harvard yêu cầu sinh viên nội trú ra khỏi ký túc xá từ ngày 15/3 để tránh tập trung đông người, đề phòng dịch bệnh lây lan.

Thêm nhiều nước đóng cửa trường học vì Covid-19 ảnh 2 Thư viện Widener của Đại học Harvard (Mỹ). Ảnh: Getty.
MỚI - NÓNG