Thổ dân rừng rậm Amazon qua đời sau khi mắc COVID-19

Một thổ dân bộ lạc Yanomami. Ảnh: Getty
Một thổ dân bộ lạc Yanomami. Ảnh: Getty
TPO - Theo Bộ Y tế Brazil, một cậu bé 15 tuổi, người Yanomami đến từ làng Rehebe, trên sông Uraricoera (phía Bắc Brazil) đã tử vong sau khi được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, bệnh nhân được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Roraima ở Boa Vista, thủ phủ bang Roraima từ ngày 3/4, và qua đời hôm thứ Năm, 9/4.

Cái chết của cậu bé người Yanomami khiến chính quyền không khỏi lo ngại về tác động của dịch COVID-19 đối với người bản địa trong rừng rậm Amazon.

Hiệp hội Người bản địa Brazil (APIB) cho biết cậu bé nói trên là người bản địa thứ 3 qua đời vì COVID-19.

Bộ lạc Yanomami chủ yếu sống trong rừng mưa nhiệt đới và miền núi phía Bắc Brazil, miền Nam Venezuela.

Đây là bộ lạc sống tách biệt lớn nhất ở Nam Mỹ, với dân số khoảng 38.000 người.

Viện Môi trường Xã hội Brazil (ISA) cho biết virus SARS-CoV-2 đã lây lan trong cộng đồng Yanomami thông qua những người khai thác mỏ trái phép.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn lây lan COVID-19 vào lãnh thổ của người Yanomami là hơn 20.000 thợ khai thác bất hợp pháp đi vào và ra khỏi lãnh thổ mà không có sự kiểm soát nào", ISA nói trong một tuyên bố.

Yanomami - như nhiều bộ lạc khác - là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước tác động của COVID-19 và cần được bảo vệ khẩn cấp.

Brazil hiện đã ghi nhận hơn 19.943 ca mắc COVID-19, với 1.074 ca tử vong tính đến hôm nay, 11/4.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG