Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ binh sĩ Mỹ tham chiến ở Syria

Ảnh: Businessinsider
Ảnh: Businessinsider
TPO - Binh sĩ Mỹ mặc trang phục của các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria có thể thành mục tiêu trong chiến dịch quân sự của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdağ đưa ra hôm 4/2, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ankara và Washington đang trải qua khủng hoảng nghiêm trọng sau khi Mỹ ngấm ngầm thực hiện hỗ trợ cho YPG, lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào các nhóm khủng bố.

Hiện tại YPG đang kiểm soát một số khu vực ở phía bắc Syria, bao gồm Afrin. Nhóm này bảo vệ lãnh thổ khỏi tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và các nhóm cực đoan khác trong suốt nội chiến Syria, với sự hậu thuẫn từ liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Hôm 20/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch "Cành ô liu" nhằm vào YPG tại Syria. Tuy nhiên chính quyền Damascus lên án hoạt động của Ankara, xem đây là hành vi vi phạm chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

“Nếu YPG không rút khỏi Manbij của Syria, chúng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch quân sự tại khu vực này của Syria và khu vực phía đông sông Euphrates. Đồng thời, quân nhân Mỹ mặc trang phục YPG cũng sẽ là mục tiêu hoạt động của lực lượng vũ trang chúng tôi”, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdağ nhấn mạnh.

Trước đó, ông Bozdağ cũng đã kêu gọi Washington thực hiện nỗ lực ngăn chặn xung đột giữ quân nhân Mỹ và quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ ở bắc Syria.

Theo Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang làm tất cả mọi điều để tránh điều này, tuy nhiên, các nỗ lực nên được thực hiện từ cả hai bên.

Theo Theo Sputnik, Interfax
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.