‘Thợ săn đêm’ Mi-28 Nga hạ cánh khẩn cấp tại Syria

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Máy bay trực thăng quân sự Mi-28 của không quân Nga ngày 6/10 đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Syria do sự cố kỹ thuật.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổ lái Mi-28 an toàn.

Sự việc xảy ra ở tỉnh Hama, nơi Mi-28 tháp tùng máy bay trực thăng Mi-8 chở các quân nhân của Trung tâm Nga hòa giải các bên tham chiến tại Syria.

“Lý do hạ cánh khẩn cấp liên quan tới sự cố kỹ thuật. Toàn bộ người trên máy bay không ai bị thương, dịch vụ tìm kiếm và cứu hộ nhanh chóng đưa các phi công về sân bay”, RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga: “Sau khi kiểm tra, không phát hiện ngoại lực tác động Mi-28”.

Mi-28 (định danh NATO Havoc) được Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1980, với thiết kế chính là thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trên không cho lực lượng bộ binh, tiêu diệt lực lượng tăng thiết giáp hay cơ giới hay không chiến với trực thăng vũ trang của đối phương.

Được mệnh danh là "Thợ săn đêm", Mi-28 trang bị hệ thống vũ khí mạnh mẽ với tổ hợp pháo tự động 2A42 30 mm, hai giá treo vũ khí ở hai bên thân có thể mang theo hàng loạt vũ khí như tên lửa chống tăng có dẫn đường 9M120 Ataka, rocket phóng loạt S-13 và thậm chí cả tên lửa không đối không R-73.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.