Thời báo Hoàn cầu doạ Trung Quốc có thể khiến Ấn Độ tổn thất quân sự nặng nề

Lực lượng Ấn Độ làm nhiệm vụ trên khu vực biên giới giáp Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng Ấn Độ làm nhiệm vụ trên khu vực biên giới giáp Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
TPO - Trung Quốc có thể khiến Ấn Độ hứng tổn thất quân sự nghiêm trọng hơn cuộc chiến trước đây nếu New Delhi muốn cạnh tranh, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc viết trong bài đăng hôm nay, trong bối cảnh căng thẳng trên biên giới tranh chấp giữa hai nước vẫn tiếp diễn. 

Giới chức Ấn Độ hôm nay nói rằng quân đội nước này vừa ngăn chặn lực lượng Trung Quốc chiếm một quả đồi trên biên giới tranh chấp thuộc dãy Himalaya. 

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ rút lực lượng mà Bắc Kinh cáo buộc là đã vượt qua đường kiểm soát một cách trái phép. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quân đội nước này không vượt qua đường kiểm soát thực tế. 

“Ấn Độ…nói đã phủ đầu hoạt động quân sự của Trung Quốc. Từ ‘phủ đầu’ cho thấy quân Ấn Độ đã có hành động phá hoại trước tiên, và quân Ấn Độ đã khơi mào cuộc đối đầu lần này”, Thời báo Hoàn cầu viết. 

Tờ báo nói rằng Ấn Độ đang phải đối mặt với một “Trung Quốc hùng mạnh” và rằng New Delhi chớ nên “ảo tưởng” về sự hỗ trợ từ Washington trong vấn đề này. 

“Nhưng nếu Ấn Độ muốn tham gia vào một cuộc cạnh tranh, Ấn Độ có nhiều công cụ và năng lực hơn Ấn Độ. Nếu Ấn Độ muốn phô diễn sức mạnh quân sự, PLA (quân đội Trung Quốc) nhất định sẽ khiến quân Ấn Độ chịu tổn thất nghiêm trọng hơn hồi năm 1962”, Thời báo Hoàn cầu viết. 

Căng thẳng giữa hai nước ở vùng Ladakh đã kéo dài mấy tháng qua. 

Giữa tháng 6, một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa lực lượng hai nước xảy ra gần thung lũng Galwan thuộc khu vực tranh chấp, khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng và một số lượng binh lính Trung Quốc thương vong. Đây là cuộc xung đột quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia láng giềng trong hơn nửa thế kỷ qua. Sau đó, hai bên đồng ý xuống thang, nhưng quân đội Ấn Độ tố lực lượng Trung Quốc cuối tuần qua đã vi phạm đồng thuận khi di chuyển lực lượng hòng thay đổi nguyên trạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.