Thu hẹp cơ hội tái đắc cử của ông Trump

Ứng viên Joe Biden (phải) đang giành ưu thế trước đương kim Tổng thống Donald Trumpảnh: The Hill
Ứng viên Joe Biden (phải) đang giành ưu thế trước đương kim Tổng thống Donald Trumpảnh: The Hill
TP - Trong lúc nước Mỹ rung chuyển vì các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc, chống sự tàn bạo của cảnh sát và cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, một điều rất quan trọng đã bị bỏ qua: Tổng thống Donald Trump hiện bị đánh giá là ở thế khó có thể giành được 270 trong số 538 phiếu đại cử tri vào mùa thu tới để tại vị thêm một nhiệm kỳ.

Một loạt cuộc thăm dò ý kiến tại một số bang, cả những bang thuộc dạng “sân nhà” cũng như những bang “đu đưa” (bang có thể ủng hộ đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa, tùy từng thời điểm hay ứng viên) đã chứng tỏ thực tế này. Cụ thể, một cuộc thăm dò của đài Fox News ở bang Arizona cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 46% so với 42% dành cho ông Trump. Một cuộc thăm dò cũng do Fox News thực hiện ở bang Ohio cho kết quả ông Biden nhận được 45%, trong khi ông Trump được 43%. Tại Wisconsin, ông Biden nhận được 49% và ông Trump 40%. Cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac thực hiện ở bang Texas cho thấy, ông Trump đạt mức 44%, ứng viên Biden được 43%.

Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng đảng Dân chủ lần gần nhất chiến thắng ở bang Arizona ở cấp độ tổng thống là với ứng cử viên Bill Clinton năm 1996. Ở Texas, chưa ứng viên đảng Dân chủ nào giành chiến thắng kể từ thời ông Jimmy Carter năm 1976. 

Ohio là một trong những bang “đu đưa” nhất trong các cuộc đua tổng thống kể từ năm 2000 nhưng đã ủng hộ mạnh mẽ ông Trump vào năm 2016, khi ông chiến thắng với 8 điểm hơn đối thủ. Các cuộc thăm dò tại Pennsylvania và Michigan - hai bang “thành trì” lâu năm của đảng Dân chủ mà ông Trump giành chiến thắng vào năm 2016, cho thấy ông đang tụt lại sau ông Biden vào lúc này, theo CNN.

Và theo các tính toán của CNN, chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đã chi hơn 1 triệu USD cho quảng cáo ở các bang Ohio, Wisconsin và Arizona kể từ đầu năm. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi thông điệp ưa thích của ông Trump được chiếu lên màn hình tivi của họ, cử tri ở các bang đó vẫn không - ít nhất là chưa bị thuyết phục, thể hiện ở kết quả thăm dò.

Câu hỏi đặt ra là những kết quả thăm dò nói trên có ý nghĩa gì đối với cơ hội giành 270 phiếu đại cử tri vào tháng 11 tới.

Ông Trump đã nhận được 306 phiếu đại cử tri trong chiến thắng năm 2016. Hãy xem xét các kịch bản bầu cử năm 2020 này, được trang 270towin.com thực hiện:

Nếu ông Trump thua ở bang Texas (và thắng ở tất cả các bang khác mà ông giành chiến thắng trong năm 2016), ông sẽ thua ông Biden với kết quả 268/270 phiếu đại cử tri. Nếu ông Trump thua ở các bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin (và thắng ở tất cả các bang khác mà ông giành chiến thắng trong năm 2016), ông sẽ thua ông Biden với kết quả 260/278. Nếu ông Trump thua ở các bang Arizona, Michigan và Pennsylvania (và thắng ở tất cả các bang khác mà ông giành chiến thắng trong năm 2016), ông sẽ thua ứng viên với tỷ số Biden 259/279. 

Nếu ông Trump thua ở Ohio, Michigan và Wisconsin (và thắng ở các bang khác mà ông chiến thắng trong năm 2016), ông sẽ thua ông Biden với tỷ số 262/276. Nếu Tổng thống Trump thua ở Arizona, Ohio và Wisconsin (và thắng ở tất cả các bang khác mà ông giành chiến thắng trong năm 2016), ông sẽ thua cựu Phó tổng thống Biden với tỷ số 267/271.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 150 ngày nữa mới tới ngày bầu cử 3/11. Điều quan trọng là ông Biden có rất nhiều con đường khác để đạt được 270 phiếu đại cử tri, trong khi cơ hội của ông Trump đang giảm dần. Và các cuộc thăm dò được công bố  hôm thứ Tư thậm chí chưa tính đến các rắc rối tiềm ẩn đối với ông Trump ở Florida, Bắc Carolina và Georgia - những nơi ông giành chiến thắng trong năm 2016.

MỚI - NÓNG