Thúc đẩy Vành đai Con đường, ông Tập Cận Bình sắp thăm Ý, Pháp

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Ý, Monaco và Pháp trong tuần này, trong bối cảnh Rome chuẩn bị gia nhập chương trình về hạ tầng thương mại toàn cầu do Trung Quốc khởi xướng.

Ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến các nước trên từ ngày 21-29/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, nhưng không cho biết lịch trình cụ thể.

Một quan chức Ý tuần trước cho biết, nhân chuyến thăm này, Rome sẽ ký một biên bản ghi nhớ với Bắc Kinh về việc chính thức ủng hộ sáng kiến Vành đai Con đường trị giá 1 nghìn tỷ USD do ông Tập khởi xướng. Sáng kiến này thường được gọi là Con đường tơ lụa mới.

Bắc Kinh đã rót tiền cho các dự án đường bộ, đường sắt, đường biển và hạ tầng ở châu Á, châu Phi và châu Âu. Nhưng những người chỉ trích cho rằng các dự án này chỉ có lợi cho các công ty Trung Quốc và tạo ra “bẫy nợ” cho các nước vốn đang khó khăn về tài chính.

Sau thông báo của Ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước nói rằng các nước EU nên có “cách tiếp cận hài hòa và hiệu quả” với Trung Quốc.

“Việc Trung Quốc tham gia phát triển hạ tầng ở nhiều nước là điều tốt, nhưng tôi tin vào tinh thần bình đẳng và có đi có lại. Tinh thần bình đẳng nghĩa là tôn trọng chủ quyền của các quốc gia”, ông Macron nói.

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.