Thực hư việc Nga treo thưởng cho việc giết lính Mỹ ở Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Wasington vào tháng 12/2019. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Wasington vào tháng 12/2019. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông đã cảnh báo người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Mátxcơva sẽ phải “trả giá đắt” nếu treo thưởng cho việc giết binh lính Mỹ hay các lính phương Tây khác ở Afghanistan.

Báo New York Times hồi tháng 6 dẫn nguồn tin là các quan chức tình báo Mỹ nói rằng một đơn vị tình báo quân sự của Nga đã bí mật treo thưởng cho các tay súng có quan hệ với lực lượng Taliban để họ giết lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không được báo cáo về vấn đề đó vì nhiều quan chức tình báo hoài nghi đó là sự thật.

 Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh châu Âu RFE, ông Pompeo từ chối cho biết ông có tin thông tin này đúng hay không, hoặc liệu Tổng thống Trump đáng ra phải được báo cáo về vấn đề này. Nhưng Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Washington sẽ không chịu trách nhiệm với hành vi như vậy. 

“Nếu người Nga treo thưởng cho việc giết lính Mỹ hay các nước phương Tây khác, sẽ có một cái giá lớn phải trả. Đó là điều tôi chia sẻ với Ngoại trưởng Lavrov”, ông Pompeo nói trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân chuyến thăm CH Séc.

Tháng trước, các nguồn tin Mỹ và châu Âu nắm được hoạt động báo cáo tình báo nói rằng Mỹ đã yêu cầu nộp báo cáo về những cáo buộc Nga khuyến khích các tay súng có quan hệ với Taliban giết lính Mỹ và đồng minh ở Afghanistan.

Thông tin xuất hiện vào lúc Mỹ đang xúc tiến đàm phán với Taliban và chính phủ Afghanistan nhằm hoàn tất một thoả thuận hoà bình đang bế tắc để Mỹ rút quân khỏi quốc gia này.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức quân sự Nga chưa đưa ra tuyên bố về thông tin trên.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG