Tiêm kích F-35 đại hạ giá, Mỹ mua thêm 141 chiếc

Tiêm kích F-35 đại hạ giá, Mỹ mua thêm 141 chiếc
TPO - Chính phủ Mỹ và tập đoàn Lockheed Martin vừa kí thỏa thuận sơ bộ về hợp đồng mua tiêm kích F-35 với trị giá 13 tỷ USD, trong đó giá bán F-35A giảm xuống dưới 90 triệu USD/ chiếc.  

Nhiều nguồn thạo tin giấu tên cho biết, thỏa thuận này sẽ được công bố trong vài tuần tới. Theo thỏa thuận sơ bộ, chính phủ Mỹ sẽ mua 141 tiêm kích F-35, trong đó mỗi chiếc F-35A có giá 89 triệu USD, giảm 6% so với hợp đồng hồi tháng 2 năm ngoái.

Theo Reuters, thỏa thuận này sẽ giúp tập đoàn Lockheed Martin có được một đơn hàng dài hạn khác từ Lầu Năm Góc với 440 chiếc F-35 được đặt mua từ năm 2018 đến năm 2020, với tổng trị giá hơn 37 tỷ USD, theo đơn hàng này giá mỗi chiếc F-35 có thể sẽ giảm xuống còn khoảng 80 triệu USD.

Trước đó báo giới Mỹ cho biết nước này và đồng minh hi vọng có thể mua được 135 chiếc F-35 trong năm 2018 với giá bình quân 88 triệu USD/ chiếc. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích rằng chương trình F-35 có giá thành “vượt ra ngoài kiểm soát”.

F-35 Joint Strike Fighter là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại và có khả năng tàng hình, siêu âm, gồm các mẫu F-35A, F-35B và F-35C với kiểu cất hạ cánh thông thường, cất cánh ngắn, hạ cánh thẳng đứng và cất hạ cánh trên tàu sân bay để sử dụng cho các lực lượng không quân, lính thủy đánh bộ và hải quân.

Tuy nhiên, Dane Gretzil, chuyên gia nghiên cứu thuộc tổ chức giám sát dự án chính phủ Mỹ cho rằng, F-35 không hiệu quả, không thích hợp cất hạ cánh trên tàu sân bay và không phù hợp hỗ trợ tác chiến mặt đất.

Theo Tân hoa xã
MỚI - NÓNG