Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Ấn Độ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Ấn Độ
Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, sáng 22/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ tại thành phố Mumbai.

> Việt - Ấn tăng cường hợp tác dầu khí, vũ trụ, hạt nhân
> Quốc phòng - An ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Ấn

Tại Diễn đàn, Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam luôn chào đón, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến hợp tác làm ăn lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, mong doanh nghiệp hai nước nỗ lực thúc đẩy hợp tác một cách thực chất, hiệu quả để sự hợp tác về kinh tế giữa hai nước có bước phát triển mới, thật rõ nét.

Các doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực dầu khí, thép, nhiệt điện, công nghệ thông tin, mía đường, chế biến thực phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng, dược phẩm, đào tạo nguồn nhân lực... Đại diện các liên đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ đề nghị Việt Nam xem xét việc cấp thị thực dài hạn hơn, mở các đường bay trực tiếp giữa hai nước…

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các bộ trưởng trong đoàn Việt Nam tiếp tục giới thiệu các chính sách phát triển của Việt Nam và trao đổi những vấn đề mà doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG