Tổng thống Kyrgyzstan lỡ lễ duyệt binh Nga vì phái đoàn có người mắc COVID-19

Lễ duyệt binh ngày 24/6 trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Sputnik
Lễ duyệt binh ngày 24/6 trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Kyrgystan - Sooronbay Jeenbekov đã trở về Bishkek mà không kịp dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow vì trong phái đoàn của ông xuất hiện một số ca mắc COVID-19.

“Tổng thống Jeenbekov và phái đoàn đã rời Moscow. Tổng thống hiện vẫn ổn”, Đại sứ quán Kyrgyzstan tại Nga cho biết.

Trước đó, hôm thứ Ba (23/6), ông Jeenbekov đã đến Moscow để dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (24/6).

Tuy nhiên, 2 thành viên phái đoàn hộ tống ông Jeenbekov sau đó được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Vì lí do này, ông Jeenbekov không thể tham dự lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Ngay sau khi phái đoàn của ông Jeenbekov rời Moscow, Đại sứ quán Kyrgyzstan sẽ tiến hành các biện pháp vệ sinh theo quy định để ngăn ngừa nguy cơ lây lan COVID-19.

Chiều 24/6 (giờ Việt Nam), lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của 13.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia, hơn 200 khí tài cơ giới và 75 máy bay các loại.

Tham dự lễ duyệt binh, ngoài các lãnh đạo Nga, còn có Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Serbia - Aleksandar Vucic, Tổng thống Kazakhstan - Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Moldova - Igor Dodon.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...