Google News

Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, chuẩn bị tái trừng phạt

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực ngay lập tức và chỉ đạo xem xét lại việc tái áp dụng các biện pháp trừng phạt Myanmar. 

“Cộng đồng quốc tế nên nói chung một tiếng nói để thúc ép quân đội Miến Điện (tên cũ của Myanmar – PV) ngay lập tức từ bỏ quyền lực mà họ nắm giữ”, ông Biden nói. 

“Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Miến Điện trong thập kỷ qua vì những tiến bộ tiến tới dân chủ. Đảo ngược những tiến bộ đó sẽ đòi hỏi việc xem xét ngay lập tức việc áp dụng luật trừng phạt, sau đó là hành động phù hợp”, ông Biden nói. 

Sự chuyển đổi từ chính quyền quân sự sang dân sự ở Myanmar được đánh giá là một thành công lớn của chính quyền Obama, trong đó ông Biden là phó tổng thống. Thành công này cũng được đánh giá là sẽ đưa Myanmar dần xa rời quỹ đạo của Trung Quốc. 

Nhưng nhà lãnh đạo từng là biểu tượng của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, vấp phải nhiều chỉ trích của phương Tây khi dè dặt lên án những chiến dịch của quân đội nhằm vào người Hồi giáo Rohinya. Hôm qua, bà và các chính trị gia cấp cao khác bị quân đội bắt giữ sau khi đảng của bà giành được thêm một chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái. 

“Mỹ đang lưu ý đến những người sát cánh với nhân dân Miến Điện trong thời gian khó khăn này”, ông Biden nói, ngụ ý nhắc đến Trung Quốc. 

“Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác ở khu vực và trên thế giới để ủng hộ việc khôi phục dân chủ và pháp quyền, cũng như bắt những người đảo ngược sự chuyển đổi dân chủ ở Miến Điện phải chịu trách nhiệm”, Tổng thống Mỹ nói. 

Trung Quốc hôm qua cũng đã lên tiếng về tình hình Myanmar, kêu gọi các bên giải quyết khác biệt một cách phù hợp trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật để bảo vệ ổn định chính trị và xã hội.

Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, chuẩn bị tái trừng phạt ảnh 1

Trung Quốc lên tiếng về đảo chính ở Myanmar

Bắc Kinh hôm nay lên tiếng kêu gọi các bên ở Myanmar “giải quyết khác biệt”, sau khi quân đội Myanmar chiếm quyền và bắt giữ nhà lãnh đạo được dân bầu Aung San Suu Kyi.

Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, chuẩn bị tái trừng phạt ảnh 2

Đảo chính tại Myanmar: Quân đội kiểm soát đất nước

Quân đội Myanmar đã giành quyền kiểm soát đất nước và ban bố tình trạng khẩn cấp, sau khi nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, tổng thống Win Myint và các lãnh đạo cấp cao khác bị bắt giữ trong các cuộc đột kích sáng qua.

Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, chuẩn bị tái trừng phạt ảnh 3

Việt Nam nêu quan điểm về đảo chính ở Myanmar

Là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Myanmar.

Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, chuẩn bị tái trừng phạt ảnh 4

Nguồn cơn khủng hoảng chính trị ở Myanmar

Đại diện cho quân đội, đảng Liên minh đoàn kết và phát triển bị mất mặt sau cuộc bầu cử vừa qua vì chỉ giành được 33 trong tổng số 476 ghế cạnh tranh.