Tổng thống Mỹ cân nhắc tấn công giới hạn Triều Tiên

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Tờ Wall Street Journal đưa tin: “như dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu với Triều Tiên vẫn còn bất chấp những hoạt động ngoại giao bắt đầu, khi các quan chức Mỹ đang tranh luận liệu có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự giới hạn nhằm vào các địa điểm ở Triều Tiên mà không gây ra một cuộc chiến toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên hay không”.

Bài báo cho rằng, “ý tưởng đó được biết tới là chiến lược tấn công phủ đầu ‘đấm chảy máu mũi’ tức là: Đáp trả một số cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc tên lửa bằng một cuộc tấn công mục tiêu nhằm vào một cơ sở của Triều Tiên gây đổ máu cho Bình Nhưỡng và cho thấy cái giá cao mà chính quyền Triều Tiên phải trả cho hành vi của mình. Hy vọng sẽ làm được điều đó mà không kích động Triều Tiên trả đũa mãnh mẽ”.

Tuy nhiên, bài báo lại cho rằng “đó là ý tưởng rất nguy hiểm, và có cuộc tranh luận giữa các quan chức trong Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc liệu việc đó có khả thi hay không. Triều Tiên có một loạt ống pháo hướng vào Khu phi quân sự ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, có thể giáng đòn khiến hàng nghìn người thương vong chỉ trong vài phút nếu họ muốn chọn cách đáp trả mạnh mẽ”.

Theo Theo Politicalwire
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.