Tổng thống Nga Putin: Lệnh trừng phạt không có tác dụng với Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc họp báo hôm nay, 5/9 bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Trung Quốc. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc họp báo hôm nay, 5/9 bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Trung Quốc. Ảnh: Sputnik
TPO - “Bài học từ Iraq và Libya đã khiến giới lãnh đạo Triều Tiên tin rằng họ chỉ được bảo vệ khi nắm trong tay vũ khí hạt nhân. Lệnh cấm vận sẽ không có tác dụng với Bình Nhưỡng”, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, 5/9, đưa ra những nhận định và cảnh báo đanh thép về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong buổi họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS ở Hạ Môn (Trung Quốc)

“Sự điên cuồng trong quân sự là vô nghĩa và sẽ mang đến một kết cục chết chóc.”, ông Putin nói. “Nó có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu, khiến nhiều người phải đổ máu. Không có cách nào khác để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, ngoại trừ cách đối thoại trong hòa bình.”

Theo ông Putin, rút kinh nghiệm từ Libya và Iraq, giới lãnh đạo Triều Tiên tin rằng họ chỉ được bảo vệ khi nằm trong tay vũ khí hạt nhân.

Cuộc chiến tại Iraq do Mỹ châm ngòi hồi năm 2003 và việc NATO can thiệp vào nội chiến Libya hồi năm 2011 đều xảy ra sau khi lãnh đạo các quốc gia này chấp thuận từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, để đối lấy việc được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, theo RT.

Ông chủ điện Kremlin cho rằng việc phát triển thành công vũ khí hạt nhân của Triều Tiên chính là cách mà quốc gia này thể hiện thái độ đối đầu với cộng đồng quốc tế.

“Hôm qua, tôi đã nói với các đồng nghiệp của mình rằng: Triều Tiên có thể chấp nhận nghèo khó, nhưng họ sẽ không dừng chương trình quân sự một khi họ còn cảm thấy không an toàn. Vậy làm cách nào để Triều Tiên cảm thấy an toàn? Chỉ có cách phục hồi luật pháp quốc tế.”, ông Putin khẳng định.

Trước đó, ngày 3/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất sẽ "xử lý thỏa đáng" vụ thử hạt nhân lần thứ sáu mà Triều Tiên vừa thực hiện.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/9 cho biết nước này cảm thấy nuối tiếc vì lãnh đạo Triều Tiên “đã tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng” cho khu vực. Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng việc tiếp tục duy trì các hoạt động như vậy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng cho Bình Nhưỡng.

“Trong bối cảnh hiện tại, Bình Nhưỡng buộc phải kiềm chế và không được tiến hành thêm bất kì hành động nào dẫn đến việc làm leo thang căng thẳng.”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan lập tức trở lại bàn đàm phán. Đối thoại là cách duy nhất có thể để giải quyết tổng thể các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.”

Hôm 3/9, Triều Tiên tuyên bố nước này vừa tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu và đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) có kích thước đủ nhỏ để có thể đưa vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Vụ thử bom H nói trên được nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo thực hiện vào lúc 12h tại khu vực Punggye, huyện Gilju, tỉnh Bắc Hamgyeong (Triều Tiên), gây ra một trận động đất cùng một cơn dư chấn nhẹ.

Vụ thử được cho là đã "thành công hoàn hảo" và là bước đi "đầy ý nghĩa" trong việc hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.