Tổng thống Nga Putin than thở vì bị thiếu ngủ

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik
TPO - Ông Putin cho biết gần đây không được ngủ đủ giấc, chỉ 4 - 5 tiếng mỗi ngày.

Thông tin trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong giờ nghỉ giải lao giữa trận đấu khúc côn cầu trên băng ở Quảng trường Đỏ hôm 25/12.

Lúc này, ông Putin đang trò chuyện cùng doanh nhân người Nga Gennady Timchenko - thành viên của đội bạn.

Timchenko cho biết các cầu thủ nghiệp dư cần có thêm thời gian luyện tập.

Tuy nhiên, ông Putin tiết lộ mình thậm chí còn không đủ thời gian để ngủ.

“Tuần trước, tôi không được ngủ đủ giấc. Tôi ngủ rất ít, chỉ 4 - 5 tiếng mỗi ngày”, ông Putin nói.

Trận đầu khúc côn cầu trên băng tối 25/12 có sự tham gia của nhiều chính khách, doanh nhân và cầu thủ nổi tiếng.

Tổng thống Nga Putin than thở vì bị thiếu ngủ ảnh 1

 Ông Putin có màn thể hiện xuất sắc trong trận khúc côn cầu tối 25/12. Ảnh: Tass

Đồng đội của Tổng thống Putin là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, các cựu binh và cựu vận động viên từng tham gia giải Khúc côn cầu Quốc gia khu vực Bắc Mỹ (NHL) như Pavel Bure, Valeri Kamensky, Sergei Fedorov, Alexei Kasatonov…

Đối thủ của ông Putin mặc áo trắng, bao gồm Thống đốc Tula – Alexei Dyumin, doanh nhân Gennady Timchenko, Vladimir Potanin, Roman Rotenberg, nghệ sĩ saxophone jazz Igor Butman, Thống đốc khu vực Moscow - Andrei Vorobyev…

Kết thúc trận đấu, đội của ông Putin giành chiến thắng áp đảo 8-5. Trong đó, hơn một nửa số bàn thắng được ghi bởi Tổng thống Nga.

Đây không phải lần đầu tiên ông Putin tiết lộ về thói quen ngủ nghỉ của mình.

Trước đó, hồi tháng Tư, Tổng thống Nga cho biết dù lịch trình chuyến thăm Vladivostok và Trung Quốc rất căng, nhưng ông vẫn ngủ đủ 5,5 đến 6 tiếng mỗi ngày.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.