Tổng thống Nga Putin xét nghiệm COVID-19 ba ngày một lần

Tổng thống Nga Putin đeo găng tay khi đến thăm một bệnh viện ở Moscow. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Putin đeo găng tay khi đến thăm một bệnh viện ở Moscow. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thường xuyên được xét nghiệm COVID-19, và luôn nhận kết quả âm tính.

“Thông thường, tôi sẽ được xét nghiệm khoảng 3, 4 ngày 1 lần”, ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn cho chương trình “Moscow. Kremlin. Putin” của kênh Rossiya-1.

“Ơn trời, tất cả các xét nghiệm của tôi đến lúc này đều âm tính.”

Nhận định về tình hình thế giới kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Tổng thống Putin cho rằng “người dân toàn cầu đã dần quen với việc mọi thứ đang dần ổn định”, nhưng “một số người vẫn nghĩ rằng họ đang điều khiển thế giới”.

“Thực tế không phải vậy”, ông Putin nhận định. “Theo tôi, quan trọng nhất là phải nhận định đúng tình hình.”

Trước đó, ngày 16/6, báo giới Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin được bảo vệ khỏi COVID-19 bằng một đường hầm khử trùng đặc biệt, mà bất kỳ ai đến thăm nơi ở của ông ở ngoại ô Moscow đều phải đi qua.

Những người đi qua đường hầm sẽ được bao phủ bởi “màn sương mịn” là dung dịch khử trùng. Toàn bộ quần áo và những phần cơ thể để hở đều được khử trùng kỹ lưỡng.

Nga hôm nay thông báo nước này vừa ghi nhận thêm 6.719 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc mới COVID-19 ở Nga nằm dưới mức 7.000 ca.

Tổng số ca bệnh được ghi nhận tại Nga tính đến chiều 29/6 là 641.156 ca.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG