Tổng thống Putin: Nga đảm bảo an ninh mà không chạy đua vũ trang

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nước Nga đảm bảo an ninh của mình một cách hiệu quả mà không tham gia chạy đua vũ trang, và điều này đã được chính Tổng thống Nga Putin khẳng định vào hôm thứ năm vừa qua tại cuộc họp báo hàng năm.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga, Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich cho biết.

“Tôi nghĩ rằng, sau cuộc họp báo hôm nay của Tổng thống Putin, những tranh luận về chi phí quốc phòng khổng lồ của Nga sẽ được chấm dứt – bởi nó sẽ phá hoại nền kinh tế” - Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich nói với báo giới.

Ông nhắc lại, Tổng thống Putin đã nhắc tới 2 con số 46 tỷ và 700 tỷ USD. Con số đầu tiên là chi phí quốc phòng của Nga, còn con số thứ hai là của Mỹ.

“Có lẽ rằng, người Mỹ tiêu cho quốc phòng nhiều hơn 15 lần so với chúng tôi. Còn vài năm trước thì con số này chỉ là hơn 10 lần”, ông Franz Klintsevich nhấn mạnh.

Nói cách khác, theo Franz Klintsevich, Nga đảm bảo an ninh của mình mà không tham gia chạy đua vũ trang.

“Mặc cho Mỹ có thúc đẩy Nga tham gia vào chạy đua vũ trang. Nhưng kinh nghiệm đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ đã được chúng tôi xem xét một cách đầy đủ. Và một vấn đề quan trọng có tính nguyên tắc là, trong điều kiện chi phí quốc phòng khá thấp như vậy, chúng tôi đảm bảo vững chắc an ninh của đất nước mình”, Franz Klintsevich cho biết.

Điều này đã chứng minh, như lời của Franz Klintsevich, về chất lượng Quân đội Nga hiện nay cũng như chất lượng vũ khí trang bị của Quân đội.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin nói, “Liên quan tới chi phí quân sự của chúng tôi, chúng tôi biết, chúng tôi nhìn thấy tiến trình này, chúng tôi cũng hiểu những hành động (của Mỹ) sẽ chính xác dẫn đến cái gì. Chúng tôi đảm bảo an ninh của mình mà không tham gia chạy đua vũ trang”.

Còn khi so sánh chi tiêu quốc phòng của Nga và Mỹ, Tổng thống Putin nói, “Ở Mỹ người ta đã ký luật về chi tiêu quốc phòng – 700 tỷ USD. Chúng tôi chỉ có 46 tỷ USD, nhỏ hơn so với con số 700 của Mỹ. Bạn có cảm nhận được sự khác nhau không?”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.