Google News

Tổng thống Trump bất ngờ dịu giọng, sắp chấp nhận nhượng bộ ông Biden?

Hình ảnh mới nhất của ông Trump. Ảnh: Reuters
Hình ảnh mới nhất của ông Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Sau khi ông Joe Biden được dự đoán giành chiến thắng ở bang Georgia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đáng chú ý tại Nhà Trắng.

Ông Trump chấp nhận sự thật?

Một số tờ báo lớn hôm qua, 13/11, dự đoán ông Joe Biden giành chiến thắng ở bang Georgia, nhận thêm 16 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri đang nắm trong tay lên 306 phiếu.

Trong khi đó, ông Trump được dự đoán chiến thắng ở Bắc Carolina, và nắm trong tay tổng cộng 232 phiếu.

Đáng chú ý, số phiếu đại cử tri của ông Joe Biden bằng với con số 306 phiếu mà Tổng thống Trump giành được trong cuộc bầu cử năm 2016 để đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Chiến thắng 4 năm trước được ông Trump mô tả là “long trời lở đất”.

Dự đoán kết quả bầu cử của CNN. 

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump dự đoán vắc-xin COVID-19 sẽ được phân bố rộng rãi vào tháng 4, đồng thời úp mở việc sắp chấp nhận nhượng bộ và rời khỏi Nhà Trắng.

“Chính quyền của tôi sẽ không ban bố lệnh phong tỏa. Nhưng trong tương lai thì không biết được. Ai biết chính quyền nào sẽ lên nắm quyền. Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời”, ông Trump nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ sau khi ông Biden được dự đoán là người chiến thắng vào ngày 7/11.

Kết thúc sự kiện, ông Trump không nhận câu hỏi của báo giới.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nhiều lần đưa ra tuyên bố cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận trên Twitter. Ông cũng khẳng định mình sẽ chiến thắng sau khi kết thúc cuộc chiến pháp lý.

Tuy nhiên, phát ngôn mới nhất cho thấy ông Trump đã dịu giọng, và dường như đang dần chấp nhận sự thật.

Nhóm pháp lý của ông Biden ở bang Georgia hôm thứ Sáu cho biết họ không mong đợi việc kiểm phiếu lại bằng tay ở tiểu bang này sẽ có thể thay đổi kết quả theo hướng có lợi cho ông Trump.

Cùng ngày, một tòa án bang Michigan đã bác bỏ yêu cầu của những người ủng hộ Trump về việc chặn chứng nhận phiếu bầu ở Detroit, vốn là “thành trì” của ông Biden. Và các luật sư cho chiến dịch tranh cử của ông Trump đã hủy bỏ một vụ kiện ở Arizona.

Động thái sắp tới của ông Trump

Trong khi Tổng thống Trump vẫn chưa nhượng bộ, văn phòng ông Biden đã một lần nữa khẳng định sẽ thúc đẩy việc chuyển giao quyền lực.

Cụ thể, nhóm của ông Biden sẽ xác định các chính sách cần phải ưu tiên, và chuẩn bị lấp đầy hàng nghìn chỗ trống trong chính quyền mới.

Jen Psaki - cố vấn cấp cao nhóm chuyển giao của ông Biden thúc giục Nhà Trắng cho phép ông Biden và phó tướng Kamala Harris nhận các báo cáo tình báo hàng ngày về các mối đe dọa tiềm tàng trên khắp thế giới.

Cùng lúc đó,Tổng thống Trump đã thảo luận với các cố vấn truyền thông để thúc đẩy việc tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

Trong thời gian tới, ông dự kiến dự kiến sẽ vận động tranh cử cho các ứng cử viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa ở Georgia.

Theo một số cố vấn, ông Trump cũng đang cân nhắc thành lập một kênh truyền hình hoặc công ty truyền thông xã hội mới.

Tổng thống Trump bất ngờ dịu giọng, sắp chấp nhận nhượng bộ ông Biden? ảnh 2

Tổng thống Donald Trump vừa phát biểu, nhiều người lại chỉ chú ý đến màu tóc của ông

Tổng thống Trump vừa có bài phát biểu chính thức đầu tiên kể từ sau khi có kết quả bầu cử. Tuy nhiên, nhiều người xem ông phát biểu lại thấy rất tò mò vì màu tóc khác bình thường của ông.

Tổng thống Trump bất ngờ dịu giọng, sắp chấp nhận nhượng bộ ông Biden? ảnh 3

Gia đình ông Trump 'lục đục' vì chuyện khuyên cha chấp nhận thua cuộc

Trong khi các con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump liên tục thúc giục Tổng thống Mỹ theo đuổi vụ kiện pháp lý chống lại gian lận kiểm phiếu, thì con gái Ivanka và con rể Jared Kushner dường như lại muốn ông Trump nhanh chóng chấp nhận thất bại.

Tổng thống Trump bất ngờ dịu giọng, sắp chấp nhận nhượng bộ ông Biden? ảnh 4

Ông Trump chặn vốn Mỹ rót vào các công ty liên quan đến quân đội Trung Quốc

Ngày 12/11, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh cấm các hoạt động đầu tư của Mỹ vào những công ty Trung Quốc bị Washington cho là thuộc sở hữu hoặc do quân đội Trung Quốc kiểm soát.