Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Người phát ngôn Nhà Trắng Heather Nauert ( bên trái) sẽ trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc
Người phát ngôn Nhà Trắng Heather Nauert ( bên trái) sẽ trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bổ nhiệm người phát ngôn Nhà Trắng Heather Nauert làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, theo nguồn tin cho biết, và là dấu mốc về việc một người chưa từng có nhiều kinh nghiệm chính trị sẽ đảm nhận một trong những vị trí gai góc nhất trên thế giới.

Quyết định bổ nhiệm sẽ sớm được công bố chính thức vào ngày 12/7 (theo giờ Mỹ), cũng theo nguồn tin cho biết. Hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ và cá nhân bà Nauert chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên.

Bà Nauert trước đó cũng được coi là sự kế tục hoàn hảo cho vị trí người phát ngôn Nhà Trắng, trước đó do bà Sarah Sanders đảm nhiệm. Tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc được đánh giá là người có kinh nghiệm về truyền thông, ngoại giao, nhưng kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị chưa phong phú.

Được đích thân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hỗ trợ, thế nhưng, bà Nauert sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong bối cảnh các nhà ngoại giao trên thế giới hiện đang phản ứng trái chiều trước chính sách ngoại giao "Nước Mỹ trên hết" do Tổng thống Donald Trump đề xướng. Những vấn đề gai góc mà bà Nauert được nhận định sẽ phải đối mặt và giải quyết, nổi bật là giảm bớt tầm ảnh hưởng của Iran tại khu vực Trung Đông hay tiến trình cải thiện quan hệ Mỹ - Triều Tiên, tiến tới giải trừ vũ khí và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Bà Nauert, ứng viên được Thượng viện Mỹ đề cử, là cựu phóng viên, biên tập viên của kênh Fox News. Bà trở thành người phát ngôn Nhà Trắng từ năm 2007, và hiện bà cũng đang đảm nhiệm vai trò Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. Bà Nauert sẽ kế nhiệm bà Nikki Haley, người trước đó đã tuyên bố sẽ thôi giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".