Tổng thống Trump nghi ngờ đối thủ Biden sử dụng chất kích thích

Tổng thống Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Biden (phải). Ảnh: Getty
Tổng thống Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Biden (phải). Ảnh: Getty
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông nhận thấy sự khác biệt trong màn tranh luận của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cho thấy đây có thể là kết quả của việc sử dụng thuốc kích thích.

Tờ Washington Examiner mới đây đưa tin ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden có khả năng sẽ bị kiểm tra chất kích thích trước buổi tranh luận trực tiếp với Tổng thống Trump.

Lí do dẫn đến quyết định này, theo Washington Examiner, là do ông Trump nhận thấy khả năng thuyết trình của đối thủ Biden đã cải thiện đáng kể trong các cuộc tranh luận bầu cử sơ bộ.

Trước đó, màn thể hiện của ông Biden được Tổng thống Trump đánh giá là “quá tệ”.

“Tôi nghĩ là nếu bạn tìm và xem lại một số cuộc tranh luận trước đây, thì bạn sẽ thấy Biden thể hiện quá tệ. Ông ấy thậm chí còn không thể nói mạch lạc. Do đó, chúng tôi đang kêu gọi kiểm tra chất kích thích”, ông Trump nói với tờ Washington Examiner, đồng thời cho biết việc xét nghiệm sẽ được áp dụng với cả 2 người tham gia tranh luận là ông Biden và bản thân Tổng thống.

“Có thể nói với bạn là tôi khá tinh ý trong việc này. Tôi đã nhìn, đã quan sát ông ấy trong các cuộc tranh luận với những người khác nhau. Ông ấy gần như không có tài năng gì, nếu không muốn nói là bất tài. Trong khi đó, khi tranh luận với Bernie, ông ấy lại chuyển từ rất tệ sang bình thường. Bạn nghĩ là nhờ đâu?”

Tổng thống Trump cho biết ông nảy ra ý tưởng xét nghiệm chất kích thích sau khi một người giấu tên tiết lộ ứng viên Biden có thể đang sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, cáo buộc này hiện chưa được xác thực.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump kêu gọi xét nghiệm chất kích thích trước cuộc tranh luận giữa các ứng viên Tổng thống.

Trước đó, hồi năm 2015, ông từng yêu cầu kiểm tra chất kích thích sau cuộc tranh luận thứ 2 với ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Tuy nhiên, yêu cầu này của ông Trump không được thực hiện.

“Chúng ta nên thử chất kích thích trước vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với bà ấy. Khi bắt đầu cuộc tranh luận cuối cùng, ngay từ đầu bà ấy đã rất phấn khích. Nhưng đến cuối cùng thì bà ấy gần như ngã gục. Hillary thậm chí còn không thể tự đi ra xe của mình ”, ông Trump nói vào năm 2016.

Tổng thống Trump sẽ đối mặt với đối thủ Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 29/9. Hai cuộc tranh luận sau đó dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.