Tổng thống Trump rời Trung Quốc, lên đường sang Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên máy bay sang Việt Nam sáng 9/11. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên máy bay sang Việt Nam sáng 9/11. Ảnh: AP
TPO - Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay, 9/11 cất cánh tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) và dự kiến sẽ đáp xuống Đà Nẵng (Việt Nam) lúc 12h25' cùng ngày.

Sau khi kết thúc chuyến thăm hai ngày tại Bắc Kinh (Trung Quốc), sáng nay, 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One để di chuyển đến Đà Nẵng (Việt Nam) để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

"Tôi đang chuẩn bị rời Trung Quốc và đến Việt Nam dự APEC. Đệ nhất Phu nhân Melania sẽ ở lại Trung Quốc để thăm vườn thú và Vạn Lý Trường Thành trước khi đến Alaska để gặp các binh sĩ", Tổng thống Mỹ chia sẻ sáng nay trên Twitter.

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Đà Nẵng kéo dài bốn giờ, và Tổng thống Trump dự kiến sẽ chính thức đặt chân đến Việt Nam lúc 12h25' cùng ngày.

Tổng thống Trump rời Trung Quốc, lên đường sang Việt Nam ảnh 1 Tổng thống Trump vẫy chào báo giới khi lên máy bay sang Việt Nam. Ảnh: AFP
Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế, ông Yury Ushakov, hôm qua, 9/11 xác nhận với truyền thông rằng cuộc hội đàm song phương thứ hai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017, đang diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam.

 Theo ông Ushakov, cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay, thời gian và địa điểm cụ thể đang được hai bên thống nhất.

 Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ, cả văn phòng của hai lãnh đạo Nga-Mỹ đều tham gia vào việc tổ chức cuộc hội đàm song phương.

 “Cả ông Putin và ông Trump đều có kế hoạch cho cuộc họp song phương, đã được thống nhất từ lâu. Vì còn có chương trình hội nghị thượng đỉnh APEC, do đó, các ban bộ liên quan đang cố gắng chọn một thời điểm và hình thức phù hợp”, người phát ngôn nói.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG