Tổng thống Zimbabwe sẽ bị đảng cầm quyền sa thải vào Chủ nhật

Hình ảnh mới nhất về Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe sau cuộc binh biến hôm 14/11. Ảnh: The Herald
Hình ảnh mới nhất về Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe sau cuộc binh biến hôm 14/11. Ảnh: The Herald
TPO - Tổng thống 93 tuổi của Zimbabwe, ông Robert Mugabe, có thể sẽ bị đảng cầm quyền Zanu-PF sa thải vào Chủ nhật tới (19/11), đồng thời ông cũng phải đối mặt với phiên luận tội vào tuần sau.

Mới đây, hình ảnh đầu tiên về Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe kể từ quân đội phong tỏa toàn bộ thủ đô Harare vào tối 14/11 (giờ địa phương) xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Theo đó, nhà độc tài ngồi ở ghế trung tâm, bao quanh là các quan chức cấp cao như Tổng tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga, Bộ trưởng Quốc phòng Sydney Sekerayami, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Kembo Mohadi và các phái viên Nam Phi. Linh mục Công giáo Fidelis Mukonori cũng có mặt trong cuộc họp với vai trò trung gian.

Cuộc họp được cho là để buộc ông Mugabe đồng ý với “lối thoát danh dự”, chủ động từ chức.

Những hình ảnh xuất hiện trên tờ The Herald vào ngày 16/11 giữa thời điểm rộ lên tin đồn ông Mugabe từ chối tất cả các cuộc đàm phán với quân đội.

Tổng thống Zimbabwe sẽ bị đảng cầm quyền sa thải vào Chủ nhật ảnh 1 Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe ngồi ở trung tâm, bên tay trái ông là Tổng tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga (mặc quân phục), Bộ trưởng Quốc phòng Sydney Sekerayami, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Kembo Mohadi (cà vạt đỏ). Phía bên tay phải là các phái viên Nam Phi, và đối diện Tổng thống là người trung gian. Ảnh: The Herald

Một nguồn tin giấu tên cho biết, vị lãnh đạo cao tuổi sẽ tiếp tục nắm cương vị đứng đầu Zimbabwe cho đến khi hết nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, sáng nay (17/11), một nguồn tin cấp cao trong đảng cầm quyền Zanu-PF tiết lộ, ông Mugabe có thể bị sa thải.

“Không có chuyện trở lại. Nếu ông ta trở nên cố chấp, chúng tôi sẽ sắp xếp cho ông ta bị sa thải vào Chủ nhật (19/11). Khi điều đó diễn ra, kế tiếp sẽ là phiên luận tội vào thứ Ba (21/11)”, nguồn tin nói với Reuters.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào về tung tích của Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe (52 tuổi). Trước đó, nguồn tin cho hay, bà này không trốn ra nước ngoài, mà bị giam lỏng tại tư gia với chồng.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.