Triều Tiên có thể 'gây tổn hại tới nhiều nước'

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
Trả lời phỏng vấn độc quyền của hãng tin Express (Anh), chuyên gia phân tích quân sự của hãng tin CNN Cedric Leighton nhận định, các nỗ lực của chính quyền nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong lĩnh vực mạng có khả năng “gây tổn hại tới nhiều nước”. 

Ông Leighton cho rằng: “Tại Vương quốc Anh, cuộc tấn công mạng nhằm vào Hệ thống Y tế quốc gia Anh (NHS) là một minh chứng rõ ràng cho thấy một nước như Triều Tiên có thể nhắm mục tiêu tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của một nước khác và gây ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của người dân. Tôi nghĩ chúng ta cần nâng cao cảnh giác với năng lực tấn công mạng của Triều Tiên và điều này có thể càng được tăng cường trong tình huống chiến tranh xảy ra”. 

Chuyên gia này nhận định: “Ngay bây giờ chúng ta coi vụ thử tên lửa là minh chứng cho ý định thực sự của Triều Tiên, nhưng tôi có thể khẳng định trong khi mục tiêu hàng đầu của Bình Nhưỡng là phát triển chương trình hạt nhân, thì có một thứ khác cũng khiến họ được công nhận là sánh ngang với Mỹ, Trung Quốc và các cường quốc khác trên thế giới”.

Theo ông Leighton, mặc dù người dân Triều Tiên bị hạn chế truy cập Internet, song Tổng cục Trinh sát Triều Tiên – mạng lưới thu thập thông tin tình báo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - lại được trang bị rất tối tân. 

Chuyên gia phân tích quân sự này cho biết thêm, các nước phương Tây và châu Á là những mục tiêu dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Triều Tiên, vốn là sự kết hợp giữa các chiến dịch quân sự và chiến thuật mạng. 

Ông Leighton khẳng định: “Chắc chắn Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ là các mục tiêu hàng đầu, song tôi tin rằng Mỹ và bất kỳ nước nào ủng hộ Washington và Liên hợp quốc chống lại Triều Tiên cũng sẽ phải hứng chịu một số vụ tấn công mạng (từ quốc gia Đông Bắc Á này)”.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.