Triều Tiên có thể 'hy sinh' tổ hợp hạt nhân Yongbyon

TP - Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) nói một thỏa thuận hạt nhân giữa  Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tập trung chủ yếu vào vấn đề liệu ông Kim có sẵn sàng hy sinh tổ hợp hạt nhân Yongbyon và để đổi lấy điều này, Mỹ sẽ nhượng bộ Triều Tiên những gì.

Trích ba nguồn tin có liên quan đến các cuộc đàm phán, hãng tin Vox của Mỹ tường thuật rằng Triều Tiên có thể “đồng ý một cách thăm dò” việc ngừng sản xuất nguyên liệu sản xuất bom tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Đổi lại, Mỹ sẽ đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt để các dự án kinh tế liên Triều có thể tiếp tục.

Các nhượng bộ của Mỹ có thể còn bao gồm tăng cường hỗ trợ nhân đạo, nới lỏng hạn chế công dân Mỹ tới Triều Tiên.

Về “các mối quan hệ mới”, tuyên bố Hà Nội có thể bao hàm một thỏa ước thành lập văn phòng liên lạc của đôi bên tại Bình Nhưỡng và Washington. Việc thành lập các văn phòng này là bước đi đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ.

Bản tin của Vox cũng nói hai nước sẽ đồng ý ký vào một “tuyên bố hòa bình” mang tính biểu tượng, chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.