Triều Tiên đồng ý cử phái đoàn tới dự Olympic tại Hàn Quốc

Bộ trưởng Thống nhất, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) và Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Ri Son-gwon (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao ở làng đình chiến Panmunjom sáng 9/1. Ảnh: A
Bộ trưởng Thống nhất, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) và Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Ri Son-gwon (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao ở làng đình chiến Panmunjom sáng 9/1. Ảnh: A
TPO - Đại diện Bình Nhưỡng đề nghị gửi một phái đoàn cấp cao, trong đó có đội biểu diễn võ Taekwondo tới dự Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang tại Hàn Quốc.

Triều Tiên, Hàn Quốc và Taekwondo

Phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc gặp mặt sáng nay, 9/1, tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong hơn 2 năm.

Phái đoàn của Chính phủ Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon làm trưởng đoàn. Phái đoàn của Triều Tiên do ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK) làm trưởng đoàn.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết, phía Triều Tiên đã đề nghị gửi một phái đoàn cấp cao đến Hàn Quốc dự Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang vào tháng 2 tới.

Phái đoàn bao gồm một đội trình diễn Taekwondo, các vận động viên điền kinh, hoạt náo viên, đội biểu diễn nghệ thuật cùng các nhà báo.

Nếu Hàn Quốc chấp nhận lời đề nghị này và Triều Tiên giữ lời hứa, thì việc Bình Nhưỡng cử đội trình diễn Taekwondo đến Hàn Quốc sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hòa giải của hai miền.

Triều Tiên hiện là quốc gia đứng đầu Liên đoàn Taekwondo Quốc tế (ITF), trong khi Hàn Quốc là nơi hình thành Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT). Bất chấp sự khác nhau về phong cách thi đấu, Taekwondo vẫn được coi là môn võ  truyền thống của dân tộc Hàn. Nhưng do bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc, môn võ này cũng phát triển theo hai hướng riêng.

Trước đó, hồi tháng 6/2017, ITF đã gửi một đội trình diễn đến giải đấu của WT tại Muju (Hàn Quốc), đánh dấu chuyến thăm đầu tiên trong vòng 10 năm, đồng thời là hoạt động trao đổi về thể thao đầu diễn giữa hai miền Triều Tiên sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền hồi tháng 5.

Hàn Quốc cân nhắc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên

Cũng liên quan đến Olympic PyeongChang, phía Hàn Quốc đề nghị đại diện hai nước diễu hành chung tại lễ khai mạc và bế mạc thế vận hội.

Lần cuối cùng hai nước diễu hành cùng nhau dưới lá cờ bán đảo Triều Tiên là cách đây hơn 10 năm, vào Thế vận hội Mùa đông năm 2006 ở Turin (Ý).

Ngoài ra, Seoul cũng đề xuất tổ chức một cuộc họp của Hội Chữ Thập Đỏ vào dịp Tết Nguyên đán, để thảo luận về cuộc hội ngộ của các gia đình bị chia cắt bởi Chiến tranh liên Triều (1950 – 1953).

Trong khi phía Triều Tiên đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến căng thẳng liên Triều thông qua đàm phán, thì phía Hàn Quốc đề nghị nối lại các cuộc đối thoại quân sự giữa hai miền.

Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc việc tạm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho phái đoàn Triều Tiên tới tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 vào tháng tới.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề. Đây là cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ hy vọng sự tham gia của Triều Tiên tại thế vận hội sắp tới sẽ giúp giảm bớt tình hình căng thẳng trên bán đảo.

Hàn Quốc sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang từ ngày 9/2 đến 25/2 và Paralympic dự kiến bắt đầu vào ngày 9/3. Khu vực tổ chức Thế vận hội chỉ cách biên giới Triều Tiên 80 km về phía nam.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.