Triều Tiên gọi Tổng thống Mỹ Trump là ‘nhà buôn chiến tranh’

Triều Tiên gọi Tổng thống Mỹ Trump là ‘nhà buôn chiến tranh’
TPO - Trong một bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, tác giả đã gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là một “nhà buôn chiến tranh và người siết cổ hòa bình”.

CNN đưa tin, bài báo xuất hiện trên tờ Rodong Sinmun số Chủ nhật (15/10) và được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng lại.

Theo đó, Bình Nhưỡng cáo buộc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bán vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm mục đích làm giàu thêm cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, trong khi tạo ra tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” trên Bán đảo Triều Tiên.

Được biết, vào 5/9, khoảng 1 tuần sau khi Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản, chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter: “Tôi cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc mua một lượng thiết bị quân sự hiện đại bậc nhất của Mỹ”.

Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Hàn Quốc là quốc gia mua vũ khí lớn thứ tư thế giới trong giai đoạn 2011-2015. Chưa kể, Tokyo và Seoul nằm trong số những nước sở hữu F-35 Joint Strike Fighter, hệ thống vũ khí đắt nhất trong lịch sử thế giới.

Bình luận của chính quyền Kim Jong-un đưa ra một ngày trước khi cuộc tập trận hải quân Mỹ-Hàn kéo dài 10 ngày chính thức bắt đầu.

Sự kiện này được đánh giá như một cuộc tập trận đặc biệt của Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường, các đơn vị không quân và hải quân Hàn Quốc, cùng Lục quân và Không lực Mỹ, theo một tuyên bố từ Washington.

Ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân USS Michigan, mang theo 154 tên lửa hành trình Tomahawk, đã đến cảng Busan của Hàn Quốc hôm thứ Sáu (13/10).

Triều Tiên gọi Tổng thống Mỹ Trump là ‘nhà buôn chiến tranh’ ảnh 2 Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan cập cảng Busan hôm 13/10. Ảnh: CNN

“Tổng thống Trump đã kêu gọi sự tàn phá đối với nhà nước và nhân dân chúng tôi tại đấu trường Liên Hợp Quốc, và tiếp tục đưa các tài sản hạt nhân chiến lược vào Hàn Quốc và các vùng lân cận, đẩy tình hình Bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh”, KCNA lên án chính quyền Mỹ hôm Chủ nhật.

Trước đó, hôm 13/10, KCNA cũng có bài viết gửi lại lời đe dọa phóng tên lửa tới lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG