Triều Tiên tuyên bố tiếp tục phóng vệ tinh lên vũ trụ

Tên lửa tầm xa của Triều Tiên rời bệ phóng tại bãi thử Sohae. Bức ảnh được công bố ngày 7/2/2016. Nguồn: Reuters
Tên lửa tầm xa của Triều Tiên rời bệ phóng tại bãi thử Sohae. Bức ảnh được công bố ngày 7/2/2016. Nguồn: Reuters
TPO - Tuyên bố trên được xem là ẩn chứa ý đồ của Triều Tiên nhằm xây dựng cơ sở phục vụ cho việc phóng tên lửa tầm xa.

Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 30/10 dẫn nguồn tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên cho biết nước này sẽ tiếp tục phóng thêm nhiều vệ tinh, bất chấp sự phản đối và cản trở của một số quốc gia khác.

Tờ Rodong Sinmun cho biết Triều Tiên sẽ đưa thêm vệ tinh lên vũ trụ, kể cả vệ tinh địa tĩnh, theo chương trình năm năm (2016 – 2020) về phát triển vũ trụ nhằm cải thiện nền kinh tế và đời sống của người dân.

“Một số quốc gia đã vận dụng các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên và cản trợ sự phát triển lĩnh vực không gian của đất nước có chủ quyền. Hành động này là không thể chấp nhận. Việc một quốc gia muốn tăng trưởng kinh tế thông qua chương trình không gian là xu hướng toàn cầu”, tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được xem là ẩn chứa ý đồ của Triều Tiên nhằm xây dựng cơ sở phục vụ cho việc phóng tên lửa tầm xa.

Đài phát thanh Mỹ VOA gần đây đưa tin hình ảnh vệ tinh đã phát hiện hai tòa nhà mới xuất hiện cách bãi phóng Dongchang-ri của Triều Tiên khoảng 30km.

Theo AP, Liên Hợp Quốc cùng Mỹ và một số nước khác vốn coi việc Triều Tiên phát triển lĩnh vực không gian là “vỏ bọc cho việc thử nghiệm công nghệ tên lửa”. Bởi tên lửa đạn đạo và tên lửa trong các vệ tinh có nhiều điểm tương đồng. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng đang công khai phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên phóng vệ tinh truyền thông đầu tiên có tên Kwangmyongsong-1, vào tháng 8/1998.

Tháng 2/2016, với việc đưa thành công vệ tinh Kwangmyongsong-4 vào quỹ đạo, Triều Tiên bắt đầu "bước vào giai đoạn phát triển vệ tinh ứng dụng”.

Tháng 9/2016, Triều Tiên thử nghiệm thành công một động cơ đẩy mới cho bệ phóng vệ tinh địa tĩnh, “mở ra con đường mới trong việc thăm dò vũ trụ”.

Hôm 17/10, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về "Hợp tác quốc tế trong việc khai thác vũ trụ một cách hòa bình”, ông Kim In Ryong - Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh không gian ngoài Trái đất “là một tài sản chung của nhân loại, và tất cả các nước đều có thể vươn ra vũ trụ mà không có bất kì sự phân biệt nào”.

Ông Kim khẳng định không có điều khoản nào cho rằng việc phóng vệ tinh là đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế. Đồng thời, cũng không có quy định nào cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trong việc phóng vệ tinh.

“Mỹ là nước phóng nhiều vệ tinh nhất. Ấy vậy mà họ tuyên bố việc phóng vệ tinh của Triều Tiên là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế”, ông Kim nói. “Đây là một cáo buộc hết sức phi lý. Quyền sản xuất và phóng vệ tinh nhân tạo của Triều Tiên sẽ không mất đi chỉ vì Mỹ phủ nhận nó”.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG