Triều Tiên: Vụ nổ 'là khởi đầu', đòn trả đũa Hàn Quốc sẽ 'vượt xa trí tưởng tượng'

Người Hàn Quốc xem bản tin về tình hình Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Người Hàn Quốc xem bản tin về tình hình Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
TPO - Cơ quan ngôn luận của chính quyền Triều Tiên hôm nay, 18/6, cho biết việc phá huỷ Văn phòng Liên lạc chung chỉ là khởi đầu. Các biện pháp trả đũa chống lại Hàn Quốc sau đó “có thể vượt xa trí tưởng tượng”.

Nói về vụ Văn phòng Liên lạc chung ở Kaesong nổ tung hôm 16/6, tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên – cho biết “đó mới chỉ là sự khởi đầu”.

“Âm thanh bùng nổ của công lý sẽ tiếp tục vang lên, và có thể sẽ vượt xa trí tưởng tượng của những người đang xì xào”, tờ Rodong Sinmun viết.

“Quân đội Triều Tiên đã hết kiên nhẫn. Cơ quan này cho biết việc xây dựng kế hoạch hành động quân sự chi tiết nên được thực hiện nghiêm túc.”

Tờ Rodong Sinmun cũng đổ lỗi cho Hàn Quốc vì đã không ngăn cản nhóm người đào tẩu rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang biên giới.

Tờ báo này nói rằng Hàn Quốc đã từ bỏ “niềm tin và lời hứa” với Triều Tiên, do đó, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục thảo luận về quan hệ liên Triều với Seoul.

Ngoài ra, Rodong Sinmun cũng khẳng định người dân Triều Tiên sẵn sàng tham gia chiến dịch quy mô lớn thả truyền đơn vào Hàn Quốc.

Triều Tiên: Vụ nổ 'là khởi đầu', đòn trả đũa Hàn Quốc sẽ 'vượt xa trí tưởng tượng' ảnh 1

Những gì còn sót lại sau vụ Triều Tiên cho phát nổ Văn phòng Liên lạc chung. Ảnh: Yonhap

Quan hệ liên Triều trong 2 tuần trở lại đây đã xuống đến mức thấp nhất trong nhiều năm, sau khi Triều Tiên thực hiện một loạt các hành động trả đũa Hàn Quốc, thậm chí đe doạ hành động quân sự.

Hôm thứ Ba, Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc tại thị trấn biên giới Kaesong, đồng thời từ chối lời đề nghị của Hàn Quốc về việc gửi đặc phái viên đến Bình Nhưỡng gặp Chủ tịch Kim Jong-un.

Sang thứ Tư, Triều Tiên đe doạ sẽ điều động quân đội đến khu công nghiệp Kaesong và khu du lịch núi Kumgang, đồng thời tuyên bố khôi phục các đồn gác ở khu phi quân sự (DMZ) và tiếp tục các cuộc tập trận quân sự thường xuyên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG