Trực thăng đổ nước xuống nhà máy hạt nhân Nhật Bản

Trực thăng đổ nước xuống nhà máy hạt nhân Nhật Bản
TPO - Trực thăng của quân đội Nhật Bản đã đổ một lượng lớn nước biển xuống các lò phản ứng hạt nhân đang bị phá hủy tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào sáng nay, 17 - 3.

> Nhật sơ tán công nhân khỏi nhà máy hạt nhân
> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản
> Có thể dùng máy bay phun nước vào nhà máy hạt nhân 

Nhật Bản áp dụng phương án dội nước biển từ trên cao xuống lò phản ứng hạt nhân với hy vọng tránh sự cố lõi lò tan chảy hoàn toàn trong khi hệ thống làm lạnh sắp hoạt động trở lại, dập tắt nỗi lo hạt nhân đang leo thang ở quốc gia này.

Kazumi Toyama, đại diện Lực lượng phòng vệ Nhật cho biết, hai chiếc trực thăng CH-47 Chinooks đã đổ khoảng 15 tấn nước mỗi chiếc xuống hai lò phản ứng số 3 và số 4 tại nhà máy Fukushima và làm nhiềm vụ đo mức phóng xạ tại nhà máy.

Nhật dự định tiếp tục cử thêm máy bay bơm nước biển xuống lò phản ứng để làm mát, đồng thời cung cấp đủ nguồn nước trong bồn chứa thanh nhiên liệu, ông Toyama cho hay. Công ty điện lực Tokyo Tepco đã thông báo vào sáng sớm nay, nước trong bồn đã gần như bay hơi hết, dẫn tới tình trạng thanh nhiên liệu quá nóng.

Trong khi đó, các quan chức của Mỹ từ Washington lên tiếng cảnh báo nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ở Đông Bắc Nhật Bản có thể đang trên bờ vực nguy cơ rò rỉ nhiều vật liệu hạt nhân, bởi lẽ nước trong bồn chứa để làm mát các thanh nhiên liệu đã cạn kiện.

Hôm qua, tất cả các công nhân đã sơ tán khẩn cấp khỏi nhà máy khi lượng phóng xạ tăng cao. Đến hôm nay, lượng phóng xạ đã hạ thấp hơn, một nhóm công nhân được huy động để kiểm soát tình hình.

Đại diện Công ty Tepco, ông Naoki Tssunoda cho biết, họ sắp hoàn thành một đường dây điện mới, có thể cấp điện lại cho nhà máy Fukushima 1 và giúp ngăn rò rỉ phóng xạ, kích hoạt trở lại hệ thống làm lạnh. Họ cho biết, sẽ nỗ lực hoàn thiện sớm nhất có thể, tuy nhiên chưa công bố thời gian cụ thể.

Gia Bảo
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.