Trực thăng phục vụ Tổng thống Colombia gặp nạn, 6 người thiệt mạng

Một chiếc trực thăng Bell 412. Ảnh: Wikipedia
Một chiếc trực thăng Bell 412. Ảnh: Wikipedia
TPO - Chiếc trực thăng quân sự Bell 412 nhiều lần phục vụ Tổng thống Colombia vừa gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ. 6 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Ngày 27/10, Không quân quốc gia Colombia cho biết một vụ tai tai nạn máy bay trực thăng quân sự Bell 412 xảy ra ở thành phố Alban thuộc trung tâm Colombia. Cơ quan này sau đó xác nhận chiếc trực thăng bị nạn đã được tìm thấy.

Chiếc trực thăng gặp nạn ở trong tình trạng tốt và nhiều lần được sử dụng để phục vụ đưa đón tổng thống nước này. Thậm chí máy bay từng được sử dụng đưa Giáo hoàng Francis trong chuyến viếng thăm quốc gia Mỹ Latinh.

Theo đài phát thanh RCN, máy bay trực thăng Bell 412 đã biến mất vào cuối ngày 24/10 sau khi rời căn cứ Palanquero ở Sở Cundinamarca.

Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định. Các cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trực thăng phục vụ Tổng thống Colombia gặp nạn, 6 người thiệt mạng ảnh 1

Trực thăng Bell 412 có thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, độ ồn nhỏ, khỏe với khả năng lên thẳng nhanh, chỗ ngồi thoải mái, có khả năng hoạt động trong mọi loại hình thời tiết, hệ thống điều khiển hiện đại giúp phi công có thể dễ dàng hơn trong việc điều khiển và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Bell 412 được thiết kế với để cấu hình đa dạng phục vụ cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trực thăng được trang bị khoang cabin rộng rãi có sức chứa lên tới 14 hành khách, khoang hành lý phía sau rộng 0.8m3, 2 cửa kéo 2 bên thuận tiện cho việc cấp cứu y tế, có thể trang bị thuyền phao phục vụ cho việc hạ cánh trên mặt nước, khả năng cất cánh và hạ cánh tại các khu vực diện tích nhỏ.

Trực thăng Bell 412  đã được nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Indonexia đánh giá cao và tin tưởng sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch, quay phim, y tế, cấp cứu, cứu hỏa, năng lượng dầu khí, quân đội, phục vụ công và nhiều nhiệm vụ khác.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.