Trung Quốc đe dọa vị thế cường quốc hạt nhân của Mỹ

Ảnh: News
Ảnh: News
TPO - Theo một dự báo của Cơ quan Năng lược quốc tế (IEA), trong 20 năm tới, Trung Quốc sẽ gia tăng gấp 3 lần tiềm năng hạt nhân và thay thế Mỹ trên cương vị nhà sản xuất năng lượng hạt nhân hàng đầu thế giới.

“Trung Quốc đang lấy lại sức mạnh. Hiện nước này đang xây dựng khoảng 60 nhà máy điện nguyên tử, và hơn 1/3 trong số đó nằm ở Trung Quốc. Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, và theo kết quả đó thì chúng ta có thể nhận thấy rằng, Trung Quốc sẽ đuổi kịp Mỹ như một cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới” – Hãng RT dẫn lời Tổng giám đốc IEA, ông Fatih Birol cho biết.

Theo IEA, Mỹ hiện đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực hạt nhân từ những năm 1960, nhưng có 2 vấn đề có thể dẫn đếnmất vị thế dẫn đầu này. Thứ nhất, Mỹ không đầu tư đủ tiền cho năng lượng hạt nhân (cả châu Âu cũng vậy). Thứ hai, Mỹ không tính tới các bước tiếp theo để kéo dài thời gian hoạt động của các lò phản ứng đang có.

“Nếu điều này tiếp diễn, tiềm năng hạt nhân của Mỹ sẽ giảm từ 20 xuống còn 7%” – ông Fatih Birol nhấn mạnh.

“Trung Quốc đang nghiên cứu thực tiễn khi giảm chi phí và do vậy họ hiện sẵn sàng xuất khẩu công nghệ kinh tế hơn nhiều so với các nhà xuất khẩu khác. Họ đang tạo ra thách thức đối với các nhà xuất khẩu lớn đã được thừa nhận khác như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia châu Âu” – chuyên gia này thông báo và bổ sung rằng, chính Trung Quốc sẽ trở thành một đòn bẩy chính cho việc tái cơ cấu thị trường năng lượng trong những năm tiếp theo.

Theo Theo Liganews
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.