Trung Quốc kết án tử giáo viên đầu độc hàng loạt học sinh mầm non

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một giáo viên mầm non ở Trung Quốc vừa bị kết án tử hình vì đã đầu độc vài chục em bé để trả thù một đồng nghiệp, khiến một em bé thiệt mạng. 

Tòa án tỉnh Hà Nam nói rằng nữ giáo viên Wang Yun đã bỏ chất natri nitrit (NaNO2) vào cháo mà đồng nghiệp của chị ta chuẩn bị cho học sinh, khiến 25 em bé bị ngộ độc.

Vụ việc xảy ra vào tháng 3/2019 và khiến một bé trai ốm nặng trong nhiều tháng rồi qua đời vào tháng 1 năm nay, báo chí địa phương cho biết.

 Ngày 28/9, tòa án tuyên rằng Wang biết chất natri nitrit có hại nhưng vẫn bỏ vào cháo mà “không nghĩ đến hậu quả”, khiến nhiều đứa trẻ vô tội phải nhập viện.

 Báo chí năm ngoái đưa tin rằng những em bé này bị nôn mửa và ngất xỉu sau khi ăn bữa sáng. Wang bị kết án tử hình với tội danh dùng hóa chất nguy hiểm.

 Natri nitrit được dùng để xử lý thịt, nhưng có thể độc hại nếu ăn vào với liều lượng cao.

 Không chỉ bị kết án tử, Wang và quản lý vườn trẻ phải bồi thường cho gia đình các em bé.

 Đây không phải lần đầu tiên Wang dùng natri nitrit để đầu độc. Năm 2017, Wang bỏ chất này vào nước cho chồng uống, khiến anh này bị thương nhẹ.

 Tháng 3 năm ngoái, 36 học sinh tiểu học ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vị ăn phải thực phẩm mốc.

Theo theo Xinhua
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".