Trung Quốc: Leo lên cột điện ngồi khiến hàng nghìn hộ mất điện

Trung Quốc: Leo lên cột điện ngồi khiến hàng nghìn hộ mất điện
TPO - Hàng nghìn hộ gia đình ở Thành Đô đã phải chịu “sống chung với bóng tối” sau khi lưới điện bị cắt để giải cứu người đàn ông ngồi trên cột điện.

Video xuất hiện trên mạng xã hội Weibo cho thấy một người đàn ông ngồi lơ lửng, có lúc nằm vắt ngang trên đỉnh cây cột điện độ cao khoảng 10 mét ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc hôm 21/2.

"Công ty điện lực địa phương đã cắt điện khẩn cấp, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ gia đình", truyền thông cho hay.

Các dịch vụ khẩn cấp, gồm cả nhân viên y tế, nhanh chóng đến hiện trường. Người đàn ông chưa rõ danh tính sau đó bị cảnh sát bắt.

Hiện chưa rõ lý do người đàn ông leo lên đỉnh cột điện ngồi, nhưng truyền thông cảnh báo người dân không bắt chước hành động này.

Sự việc là chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, với ít nhất 1,7 triệu lượt xem hashtag liên quan đến nó.

"Tôi rất khó chịu vì không có điện nhưng khi xem tin tức và biết lý do, tôi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười", một người dùng Weibo bị ảnh hưởng bởi sự việc cho biết.

Một người khác trên Weibo phản ứng trái ngược. "Việc mất điện có thể lãng phí rất nhiều tiền và có khả năng dẫn đến sự cố chết người", người này cho hay.

Cảnh sát địa phương hiện chưa bình luận về sự việc.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.