Trung Quốc: Một ngày khởi tố hai 'Hổ lớn'

​Ông Trương Thiếu Xuân
​Ông Trương Thiếu Xuân
TP - Theo Tân Hoa xã ngày 23/11, Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kinh và Trùng Khánh đã tiến hành khởi tố hai quan chức cấp cao là Trương Thiếu Xuân, nguyên Phó Bí thư đảng đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Vương Hiểu Quang, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng Quý Châu về các tội nhận hối lộ, tham ô.

Bản tin của Tân Hoa xã cho biết, vụ án Trương Thiếu Xuân có dấu hiệu nhận hối lộ do Ủy ban Giám sát quốc gia kết thúc điều tra, được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giao Phân viện 2, Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kinh thẩm tra khởi tố Trương Thiếu Xuân ra Tòa án trung cấp số 2 Bắc Kinh để xét xử.

Văn bản khởi tố của viện kiểm sát cáo buộc: “Bị cáo Trương Thiếu Xuân là nhân viên công tác nhà nước, lợi dụng tiện lợi về chức vụ để mưu lợi cho người khác; hoặc lợi dụng chức quyền của bản thân và điều kiện thuận lợi do địa vị tạo nên, thông qua hành vi của nhân viên công tác nhà nước khác để mưu cầu lợi ích không chính đáng cho người khác rồi nhận tiền bạc của cải với số lượng đặc biệt lớn, căn cứ quy định của pháp luật đáng phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ”.

Trương Thiếu Xuân sinh năm 1958, quê Liêu Ninh, Tiến sỹ Kinh tế, vào Đảng CSTQ năm 1978, công tác lâu năm trong ngành tài chính. Từ 1994 – 1998 là Phó Văn phòng, Thư ký cấp vụ trưởng; 1998 – 2003 là Vụ trưởng; từ 2003 - 2006 là Đảng ủy viên, Trợ lý Bộ trưởng; từ 11/2006 – 4/2013 là Đảng ủy viên, Thứ trưởng; từ 4/2013 là Phó Bí thư đảng đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 4/4/2018, Quốc Vụ viện đột ngột bãi miễn chức vụ Thứ trưởng của Trương Thiếu Xuân, tới ngày 8/5 báo chí đưa tin ông bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ngày 7/5/2018, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia (gọi tắt UBKTKLTW) đã đăng thông báo Trương Thiếu Xuân, Phó bí thư đảng đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đang bị điều tra, trở thành quan chức thứ 14 trong diện cán bộ do trung ương quản lý bị “ngã ngựa” kể từ sau Đại hội 19 (10/2017).

Tới ngày 20/9, trang web này lại đăng thông báo: được Trung ương Đảng phê chuẩn, UBKTKLTW đã tiến hành điều tra vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Trương Thiếu Xuân, Phó Bí thư đảng đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Qua điều tra đã phát hiện, Trương Thiếu Xuân có “5 vi phạm” bao gồm: vi phạm kỷ luật chính trị, do thám thông tin vụ án một cách trái quy định, đối kháng sự thẩm tra của tổ chức; vi phạm “8 điều quy định”, lui tới hội sở tư nhân trái quy định, nhận lời mời ăn nhậu bằng tiền công; vi phạm kỷ luật tổ chức, mưu lợi cho người khác trong điều chỉnh chức vụ rồi nhận tiền và đồ vật; vi phạm kỷ luật liêm khiết, đổi tiền lấy sắc, nhận tiền và quà biếu; vi phạm kỷ luật sinh hoạt, lợi dụng tiện lợi về chức vụ để mưu lợi cho người khác và nhận số tiền, vật giá trị cực lớn, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Thông báo viết: “Trương Thiếu Xuân đã đánh mất niềm tin lý tưởng, không có nguyên tắc tính đảng, quan niệm quyền lực dị dạng, biến quyền lực công và ảnh hưởng thành công cụ trục lợi, sinh hoạt sa đọa, cam chịu là con mồi bị săn đuổi, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, đã cấu thành phạm tội chức vụ; các vi phạm pháp luật và kỷ luật chủ yếu xảy ra sau Đại hội Đảng lần thứ 18 (năm 2012), tính chất xấu xa, tình tiết nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm túc”. Trương Thiếu Xuân bị khai trừ đảng tịch và công chức, tịch thu mọi khoản thu nhập có được do phạm pháp, chuyển giao vấn đề phạm tội và tang vật sang cơ quan kiểm sát thẩm tra khởi tố theo pháp luật.

Viện Kiểm sát Trùng Khánh cáo buộc Vương Hiểu Quang “lợi dụng tiện lợi chức quyền mưu cầu lợi ích không chính đáng cho người khác, nhận hối lộ số tiền cực lớn; tham ô tài sản công số lượng đặc biệt lớn; là người biết thông tin nội bộ chứng khoán đã mua vào cổ phiếu vào thời điểm nhạy cảm. Các sai phạm tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, căn cứ pháp luật cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội nhận hối lộ, tham ô, giao dịch nội bộ”.

Vương Hiểu Quang sinh năm 1961, quê Sơn Đông, vào Đảng năm 1986, tốt nghiệp chuyên ngành thể thao, Học viện Sư phạm Quý Dương, từng là giáo viên, công an rồi chuyển sang làm công tác đảng, lần lượt giữ các chức ở huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, từng là thư ký riêng của Vương Tam Vận – nguyên Bí thư tỉnh ủy Cam Túc (đã bị ngã ngựa) trong thời gian Vận là Bí thư thành ủy Tuân Nghĩa. Từ tháng 4/2014 là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quý Châu, từ tháng 6/2017 là Phó tỉnh trưởng Quý Châu.

Trung Quốc: Một ngày khởi tố hai 'Hổ lớn' ảnh 1  Ông Vương Hiểu Quang

Ngày 22/1/2018, Vương Hiểu Quang thôi giữ chức Phó tỉnh trưởng, đến tháng 3 mất nốt chức Ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Ngày 1/4, trang web của UBKTKLTW đưa tin ông ta bị thẩm tra kỷ luật và điều tra. Trước đó báo chí đã đưa tin Quang mua phiếu bầu, đặc quyền đặc lợi, can dự vào mua bán cố phiếu, dùng quyền đổi tiền, dùng tiền đổi sắc với nhiều phụ nữ, can thiệp vào hoạt động tư pháp, tham lam hưởng lạc, có lối sống sa đọa…

Ngày 20/9, ông Quang bị khai trừ đảng và công chức, chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật, đến nay chính thức bị khởi tố. Ông ta là quan chức lãnh đạo thứ 3 ở Quý Châu bị ngã ngựa từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai người trước là Khổng Lệnh Trung, Phó chủ tịch Chính Hiệp và Liêu Thiếu Hoa, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Tuân Nghĩa – người tiền nhiệm của Vương Hiểu Quang. Điều gây ngạc nhiên là Vương Hiểu Quang bị tuyên bố điều tra và đưa đi vào lúc nửa đêm. Đến nay người ta vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao?  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.