Trung Quốc phong toả huyện 600.000 dân để ngăn COVID-19 bùng lên

Huyện Jia đã áp dụng các biện pháp tương đương giới nghiêm. (Ảnh: SCMP)
Huyện Jia đã áp dụng các biện pháp tương đương giới nghiêm. (Ảnh: SCMP)
TPO - Hà Nam, tỉnh nằm ở miền trung Trung Quốc, vừa triển khai biện pháp quyết liệt để phong toả hoàn toàn một huyện nhằm ngăn chặn làn sóng virus corona thứ hai bùng lên, trong thời kỳ cả nước đang cố gắng làm sống lại nền kinh tế. 

Các biện pháp tương đương giới nghiêm được áp dụng từ ngày 31/3 ở huyện Jia, gần thành phố Bình Đỉnh Sơn. Theo đó, gần 600.000 người dân được yêu cầu ở nhà, theo thông báo đăng trên tài khoản chính thức của huyện. 

Tất cả người dân trong huyện muốn ra khỏi nhà đều phải xin phép. 

Sau nhiều tháng hạn chế để khống chế virus, Trung Quốc giờ đã giảm mạnh số ca lây nhiễm trong nước. Hôm qua, Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc báo cáo 36 ca nhiễm mới, trong đó 35 ca từ nước ngoài vào. 

Các lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh cần tái khởi động nền kinh tế nhưng phải cân bằng với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. 

Theo thông báo của huyện Jia, người dân phải xin giấy phép mới được ra khỏi nhà, phải đo nhiệt độ và đeo khẩu trang trước khi đi. 

Tất cả các doanh nghiệp phải đóng cửa, ngoại trừ các doanh nghiệp cung cấp đồ dùng và thực phẩm thiết yếu, các công ty hậu cần và chế biến thực phẩm. Tất cả các cửa hàng trừ siêu thị, bệnh viện, chợ thực phẩm, trạm xăng dầu, hiệu thuốc và khách sạn đều đã phải đóng cửa. 

Người dân chỉ được đi làm nếu có giấy phép đặc biệt và ô-tô chỉ được sử dụng vào những ngày xen kẽ, phân chia theo biển số. 

Trung Quốc cũng đã áp dụng các biện pháp phong toả quyết liệt ở Vũ Hán từ tháng 1, khiến 11 triệu dân phải ở nhà để ngăn dịch bệnh lây lan. 

Một quan chức phòng giao thông của huyện Jia xác nhận địa phương này đã bị cách ly gần như hoàn toàn. 

“Giờ tốt nhất không nên đến huyện Jia. Không ai có thể ra hoặc vào”, báo SCMP dẫn lời vị quan chức.

Dù nằm ngay gần Hồ Bắc, Hà Nam đến nay mới có vài chục các bệnh được xác nhận.

MỚI - NÓNG