Trung Quốc quyết liệt 'đả Hổ' trước thềm đại hội 19

Cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh Vương Mân (giữa) bị tuyên phạt chung thân.
Cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh Vương Mân (giữa) bị tuyên phạt chung thân.
TP - Chỉ còn mấy ngày nữa là diễn ra “Hội nghị Bắc Đới Hà” - cuộc họp được giới quan sát cho là để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 19. Tuy nhiên, nhịp độ của cuộc chiến “Đả Hổ” được ông Tập Cận Bình phát động không những không hề giảm mà ngày càng quyết liệt.

Đặt vè giễu cợt chiến dịch “đả Hổ”

Ngày 4/8, Tòa án thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã kết thúc vụ xét xử Vương Mân, nguyên Ủy viên trung ương, Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, giáo dục, văn hóa và y tế quốc hội phạm các tội tham ô, nhận hối lộ và lơ là trách nhiệm. Vương Mân phải nhận mức án chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Tòa kết luận, bị cáo trong thời gian từ 2004 đến 2016 khi đảm nhiệm các chức vụ: tỉnh trưởng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cát Lâm và Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Liêu Ninh, đã lợi dụng tiện lợi chức vụ và ảnh hưởng do chức quyền, địa vị của bản thân để giúp người khác mưu lợi không chính đáng trong hoạt động kinh doanh, điều chỉnh chức vụ rồi trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận hối lộ của các đơn vị và cá nhân tổng số tới 146 triệu NDT (481,8 tỷ VND). Ngoài ra, trong thời gian là Bí thư Cát Lâm, Vương Mân đã lợi dụng chức vụ tham ô 1 triệu NDT tiền công; trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng trù bị kỳ họp thứ nhất khóa 12 HĐND tỉnh Liêu Ninh khóa 12, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch thường trực Đoàn chủ tịch đại hội đã vi phạm các quy định, không thực hiện hoặc lơ là trách nhiệm dẫn đến việc để xảy ra hiện tượng mua phiếu, hối lộ giành phiếu bầu trong các cuộc bầu cử tỉnh ủy năm 2011, bầu cử đại biểu quốc hội khóa 12 năm 2013 và bầu cử ban thường vụ HĐND tỉnh Liêu Ninh, gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự bầu cử và chế độ bầu cử quốc hội – HĐND, gây tổn hại nghiêm trọng cho lợi ích quốc gia và nhân dân.

Vương Mân sinh năm 1950, người An Huy, tham gia công tác năm 1968, vào đảng năm 1985, Tiến sĩ chuyên ngành chế tạo máy, Giáo sư, Phó giám đốc Học viện Hàng không Nam Kinh. Tháng 7/1994, Vương Mân tham gia chính trường với chức vụ Trợ lý tỉnh trưởng Giang Tô rồi lần lượt là Phó tỉnh trưởng Giang Tô, Bí thư thành ủy Tô Châu, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô; Phó bí thư, Tỉnh trưởng, Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm (2004); Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh (11/2009), Chủ tịch HĐND tỉnh (2013). Tháng 7/2015 là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, giáo dục, văn hóa và y tế quốc hội. Ngày 4/3/2016, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) tuyên bố điều tra Vương Mân vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị bãi bỏ các chức đại biểu quốc hội và Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, giáo dục, văn hóa và y tế quốc hội. Tháng 8/2016, UBKTKLTW công bố kết quả điều tra, trong đó nói Vương Mân “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy phạm chính trị, công khai phát ngôn xằng bậy trái với 8 điều quy định, đối kháng sự thẩm tra của tổ chức, lợi dụng chức quyền nhận hối lộ”, kết luận Mân có dấu hiệu phạm tội, quyết định khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức, tịch thu thu nhập trái phép và chuyển vấn đề phạm tội, tang vật và manh mối phạm tội sang cơ quan tư pháp xử lý.

Đầu năm 2015, Tổ tuần thị trung ương về Liêu Ninh phúc tra, phát hiện trong thời gian Mân chủ trì, Liêu Ninh đã làm giả số liệu, báo cáo láo về tình hình kinh tế, xã hội; sau khi tổ này về đây nằm vùng, Liêu Ninh đã đột ngột “tuột dốc”, trở thành tỉnh duy nhất tăng trưởng âm. Qua phúc tra cũng phát hiện trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 1/2013, 523 đại biểu HĐND tỉnh đã nhận hối lộ để bỏ phiếu. Hiện tượng mua phiếu cũng xảy ra khi bầu cử tỉnh ủy và Ban thường vụ HĐND tỉnh. Sau Đại hội 18, do không được bầu vào Bộ Chính trị, Vương Mân bất mãn, một lần nhân say rượu đã dè bỉu 8 điều quy định của trung ương, thậm chí đặt vè giễu cợt chiến dịch “đả Hổ” của ông Tập Cận Bình.

Hàng chục quan tham “ngã ngựa”

Theo báo chí Trung Quốc, trong vòng 10 ngày qua, hàng chục quan tham cỡ bự đã bị “rơi mũ ô-sa” (kiểu nói ví von chỉ bị cách chức, điều tra…) hoặc bị đưa ra xét xử trước tòa với đủ loại tội lỗi từ phạm tội về kinh tế lẫn vi phạm về chính trị. Trong đó nổi lên, gây chấn động là việc Tôn Chính Tài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Trùng Khánh - người được coi là ứng cử viên cho một chân Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 19 và “ngôi sao chính trường” được chọn làm “thế hệ lãnh đạo thứ 6” - bất ngờ bị bắt giữ, điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” hôm 24/7 sau khi bị bãi chức Bí thư Trùng Khánh 10 ngày trước đó.

Điểm lại những gương mặt quan tham bị kỷ luật, xét xử trong vòng 10 ngày qua, người ta thấy nổi lên những gương mặt: Dương Tú Châu, nguyên Phó thị trưởng Ôn Châu (Chiết Giang) ôm tiền bỏ trốn sang Mỹ suốt 13 năm, năm ngoái bị gây áp lực phải về đầu thú đã phải ra tòa vì các tội tham ô, nhận hối lộ (28/7); Điền Trang, Phó Tổng thư ký Chính Hiệp thành phố Tế Nam bị xét xử vì nhận hối lộ (28/7); Thẩm Thụy Khanh, Phó chủ tịch HĐND thành phố Thường Châu nhận án 10 năm tù vì nhận hối lộ (29/7); Hoàng Chí Quang, Phó thị trưởng Qúy Cảng (Quảng Tây) bị tù 12 năm vì nhận hối lộ (30/7); Dương Hoán Ninh, Ủy viên trung ương, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Tổng cục trưởng Quản lý giám sát an toàn sản xuất quốc gia bị bãi chức và khai trừ lưu đảng 2 năm (31/7); Tôn Phong, Phó chủ tịch Chính Hiệp thành phố Quảng Châu nhận án tù 42 tháng vì nhận hối lộ (31/7); Dương Gia Tài, Trợ lý Chủ tịch Ủy ban quản lý giám sát ngân hàng Trung Quốc (hàm Thứ trưởng) bị cách chức, khai trừ đảng vì nhận hối lộ (1/8); Trương Hóa Vi, Tổ trưởng tuần thị chống tham nhũng trung ương (hàm Thứ trưởng) bị khai trừ đảng tịch (2/8); Tề Tuấn, Bí thư đảng ủy, Cục trưởng quản lý giám sát an toàn sản xuất Thượng Hải bị cách chức, khai trừ đảng, chuyển cơ quan tư pháp xử lý vì nhận hối lộ và dùng quyền đổi sắc (2/8); Ngụy Dân Châu, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiểm Tây bị cách chức, khai trừ đảng tịch vì chống đối sự thẩm tra của tổ chức (3/8); Vương Mân, Ủy viên TW, nguyên Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh, Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế của quốc hội bị nhận án chung thân (4/8).

Mới nhất, trong sáng ngày 5/8, có thêm hai “Hổ” nữa phải nhận án tù là: Diêu Trung Dân, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc, Giám sự trưởng Ngân hàng phát triển Trung Quốc bị 14 năm tù, phạt 3,5 triệu NDT vì nhận hối lộ 36,2 triệu NDT và Ngô Thiên Quân, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Chính pháp tỉnh ủy Hà Nam bị kết án 11 năm tù, phạt 1 triệu NDT vì tội nhận hối lộ…

Theo Theo Báo chí Trung Quốc
MỚI - NÓNG