Trung Quốc sẽ trả đũa Mỹ về chuyện COVID-19?

Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt là một trong số các chính trị gia Mỹ được tờ Hoàn Cầu đề cập Ảnh: AP
Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt là một trong số các chính trị gia Mỹ được tờ Hoàn Cầu đề cập Ảnh: AP
TP - Bắc Kinh đang xem xét hành động trả đũa đối với các chính trị gia và các bang của nước Mỹ đang tìm cách đòi Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch coronavirus, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Các nguồn tin “giấu tên” được tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lời hôm thứ Năm cho biết các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng đối với các cá nhân như Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt, người vào tháng Tư đã đệ đơn kiện chính phủ Trung Quốc về “nhiều cái chết, sự đau khổ và thiệt hại kinh tế mà họ gây ra cho thế giới”.

Bản tin cũng nói đến thượng nghị sĩ bang Missouri Josh Hawley, thượng nghị sĩ bang Arkansas Tom Cotton và nghị sĩ bang Texas Dan Crenshaw - đều là đảng viên đảng Cộng hòa. Những người này đã đề nghị các điều luật cho phép người Mỹ kiện chính phủ Trung Quốc về những thiệt hại do coronavirus gây ra.

“Chúng tôi phải kiên quyết trấn áp những chính trị gia, những người, không vì lý do gì, làm suy yếu mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ vì lợi ích chính trị của họ”, ông Viên Chinh, một nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, được Hoàn Cầu dẫn lời.

“Đối với những người, những bang thúc đẩy luật chống Trung Quốc, chúng ta cần tìm hiểu mối quan hệ kinh doanh giữa các quan chức hoặc gia đình của họ với Trung Quốc. Chúng ta không thể chỉ tấn công lại một cách tượng trưng, mà phải áp dụng các biện pháp đối phó có thể khiến họ cảm thấy đau đớn”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - người viết trên Twitter hồi tháng 3 rằng chính quân đội Mỹ đã mang coronavirus đến Vũ Hán- hôm qua lên án  Mỹ vì đã đẩy trách nhiệm cho Trung Quốc, nhưng không nói liệu Bắc Kinh có trả đũa hay không, theo bản tin của SCMP.

“Một số người ở Mỹ đã thất bại trong việc chống lại dịch bệnh và làm mất lòng tin của người dân Mỹ. Nhưng họ đã không nói về cách cải thiện công việc của họ. Thay vào đó, họ đã nói xấu người khác và khởi kiện Trung Quốc”, ông Triệu nói.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng nói xấu và làm mất uy tín của Trung Quốc, ngừng thúc đẩy các dự luật có liên quan và chơi trò đổ lỗi vô nghĩa này. Về việc Trung Quốc có biện pháp trừng phạt nào không, tôi không có ý kiến gì thêm”.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến đại dịch đang gia tăng, với việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đả kích Bắc Kinh vì che đậy sai lầm trong việc xử lý ổ dịch, trong khi giới lãnh đạo Trung Quốc cáo buộc Washington tìm cách đổ lỗi và chính trị hóa cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.

Đã có những lời kêu gọi ngày càng tăng ở Washington đòi buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc xử lý dịch COVID-19, bao gồm chuyện ém nhẹm thông tin và bịt miệng những người “thổi còi” - những cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ.

Hôm thứ Ba, ông Schmitt và 17 luật sư khác ở Mỹ đã gửi thư kêu gọi quốc hội nước này điều tra về việc ứng phó với đại dịch ở Bắc Kinh. Thư của họ nói các bang khác đang xem xét theo chân Missouri trong việc đệ đơn kiện Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng Tư đã bác bỏ vụ kiện ở Missouri và khẳng định đất nước này đã công khai và minh bạch kể từ khi coronavirus mới lần đầu tiên lây lan ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Hải quân Mỹ cho biết hôm qua họ đã cử một tàu khu trục tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Ðài Loan, một tuần trước khi người đứng đầu chính quyền Ðài Loan Thái Anh Văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, theo Reuters. Trung Quốc, vốn coi Ðài Loan là lãnh thổ của mình, đã rất tức giận khi chính quyền Trump ủng hộ mạnh mẽ hòn đảo này, chẳng hạn như gia tăng bán vũ khí. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, trong một tuyên bố trên Facebook, nói tàu USS McCampbell đã đi qua eo biển hẹp ngăn cách Ðài Loan với Trung Quốc đại lục vào thứ Tư.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.