Trung Quốc thêm 2.656 người nhiễm virus corona mới, 89 người chết

Một trung tâm văn hóa có tên "Phòng khách Vũ Hán" được biến thành bệnh viện tiếp nhận người nhiễm coronavirus mới ở Vũ Hán ngày 8/2. Ảnh: Xinhua.
Một trung tâm văn hóa có tên "Phòng khách Vũ Hán" được biến thành bệnh viện tiếp nhận người nhiễm coronavirus mới ở Vũ Hán ngày 8/2. Ảnh: Xinhua.
TPO - Hôm qua 8/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận 2.656 bệnh nhân nhiễm coronavirus mới và 89 ca tử vong, Ủy ban Y tế quốc gia của nước này thông báo sáng 9/2.

Trong số 89 trường hợp tử vong, 81 người ở tỉnh Hồ Bắc, 2 ở tỉnh Hà Nam, và mỗi tỉnh Hà Bắc, Hắc Long Giang, An Huy, Sơn Đông, Hồ Nam và Quảng Tây có 1 người chết, Xinhua dẫn thông báo của Ủy ban.

Đến nay, số người chết vì coronavirus mới ở Hồ Bắc lên tới 780 và tổng số ca nhiễm virus là 27.000.

Trong số hơn 20.000 bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện ở Hồ Bắc, 1.154 đang trong tình trạng nguy kịch.

Con số tử vong do coronavirus mới trên phạm vi toàn cầu hiện là 805, vượt số ca tử vong do dịch SARS năm 2003, CNN đưa tin sáng 9/2. Dịch SARS khiến hơn 8.000 người bị lây nhiễm, 774 người tử vong.

Hiện nay, coronavirus mới đã lây nhiễm hơn 34.400 người ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hôm thứ Năm (giờ Mỹ), một công dân Mỹ 60 tuổi chết ở Vũ Hán sau khi nhiễm coronavirus mới, trở thành người nước ngoài đầu tiên ở Trung Quốc tử vong vì virus này, Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh thông báo hôm thứ Bảy.

Nhật Bản cũng ghi nhận công dân đầu tiên của mình ở Vũ Hán tử vong do nghi nhiễm coronavirus mới hôm thứ Bảy.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.