Trung Quốc tiêm vắc-xin COVID-19 cho các nhóm rủi ro từ tháng 7

Trung Quốc cho tiêm thử nghiệm vắc-xin trong quân đội từ tháng 6. (Ảnh minh hoạ)
Trung Quốc cho tiêm thử nghiệm vắc-xin trong quân đội từ tháng 6. (Ảnh minh hoạ)
TPO - Từ tháng 7, Trung Quốc tiêm vắc-xin COVID-19 cho những người đang nhóm nguy cơ mắc bệnh cao, trong đó có các nhân viên y tế và lực lượng kiểm tra biên giới, một quan chức cấp cao của Uỷ ban y tế quốc gia (NHC) nước này vừa tiết lộ trong chương trình trả lời phỏng vấn cuối tuần qua.

Ông Zheng Zhongwei, Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban Y tế quốc gia, nói rằng vắc-xin đã được cấp phép sử dụng từ ngày 22/7. 

Trong chương trình trả lời phỏng vấn đài CCTV, ông Zheng nói rằng những người dễ có nguy cơ nhiễm virus, như y bác sĩ, nhân viên tham gia chống dịch, nhân viên tại các trung tâm y tế, cán bộ hải quan và biên phòng, được tiêm vắc-xin trước.

Vắc-xin đang được sử dụng là sản phẩm của hãng Sinopharm. Giai đoạn thử nghiệm thứ 3 của vắc-xin này đang được tiến hành ở UAE, Peru, Morocco và Argentina. 

“Có quy định rõ ràng trong Điều 20 của luật vắc-xin nước ta. Khi một dịch bệnh cộng đồng xảy ra, NHC xin cấp phép cho sử dụng vắc-xin khẩn cấp, và Cục Thực phẩm và Dược phẩm cử chuyên gia đánh giá và đồng ý với NHC cho sử dụng khẩn cấp vắc-xin ở quy mô nhất định và trong khoảng thời gian nhất định”, ông Zheng nói. 

Là trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển vắc-xin của Tổ kiểm soát và phòng chống dịch bệnh phối hợp thuộc Quốc vụ viện, ông Zheng nói rằng giai đoạn tiếp theo sẽ là phân phối vắc-xin để ngăn dịch bệnh bùng lên vào mùa thu và mùa đông tới, nhằm tạo ra một “hàng rào miễn dịch”. 

“Một khi chúng ta đã xây dựng được một hàng rào miễn dịch cho các nhân viên y tế, những người tham gia các hoạt động cơ bản của thành phố, như ở chợ, phương tiện giao thông và một số dịch vụ khác sẽ được tiêm vắc-xin. Khi đó, hoạt động của toàn thành phố sẽ được bảo đảm”, ông Zheng cho biết. 

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc cấp phép cho sử dụng vắc-xin thử nghiệm. Hồi tháng 6, nước này cấp phép cho dùng một vắc-xin khác để tiêm cho quân đội. 

Vắc-xin đó là sản phẩm của Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh, thuộc Học viện khoa học quân sự, hợp tác với hãng vắc-xin CanSino. Vắc-xin này được phép sử dụng trong quân đội trong 1 năm. 

Trung Quốc là nước sản xuất và sử dụng vắc-xin nhiều nhất thế giới, có thể cung cấp hơn 1 tỷ liều vắc-xin từ hơn 40 hãng sản xuất trên cả nước, theo Báo cáo công nghiệp vắc-xin cho người giai đoạn 2018-2022. 

Trung Quốc hiện có nhiều ứng viên vắc-xin COVID-19 đang trong quá trình thử nghiệm trên người hơn bất kỳ quốc gia nào. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG