Tuần tới, các đặc phái viên Hàn Quốc sẽ sang Nhật Bản

Ông Suh Hoon ( trái) và Nam Gwan-pyo sẽ sang Nhật báo cáo kết quả cuộc đàm phán vừa qua. Ảnh Yonhap
Ông Suh Hoon ( trái) và Nam Gwan-pyo sẽ sang Nhật báo cáo kết quả cuộc đàm phán vừa qua. Ảnh Yonhap
TPO - Ngày 9/3, Văn phòng Nhà Xanh cho biết, đầu tuần tới, ông Suh Hoon, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc và ông Nam Gwan-pyo, Phó Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc sẽ sang Tokyo, Nhật Bản để báo cáo kết quả của đoàn đàm phán Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng vừa qua.

Theo kế hoạch, chuyến đi này sẽ được thực hiện vào ngày 12/3. Ngoài việc báo cáo kết quả của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng vừa qua, quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ cùng thảo luận về những biện pháp hợp tác trong tương lai.

Như vậy, sau đúng một tuần đoàn đặc phái viên của tổng thống Hàn Quốc được cử sang đàm phán tại Bình Nhưỡng, đoàn đã có hai cuộc báo cáo kết quả: một tại Washington và một tại Tokyo.

Tại cuộc họp ở Washington vừa qua, ông  Chung Eui-yong, Trưởng đoàn đặc phái viên Hàn Quốc cho báo chí biết rằng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với với Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Trump cũng nhất trí có một cuộc gặp gỡ vào khoảng tháng 5 để đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa vĩnh viễn.

Nếu vậy, cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim sẽ đánh dấu cuộc đàm phán đầu tiên từ trước tới giờ giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.