Tướng Mỹ - Nhật thảo luận về Triều Tiên

Ảnh: NHK
Ảnh: NHK
TPO - Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Onodera Itsunori và Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Mark Milley ngày hôm nay 19/2 đã có cuộc hội đàm về vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang trong thời điểm thuận lợi.

Tại cuộc hội đàm, quan chức cấp cao quân đội hai nước cam kết tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán và từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Onodera cũng đề cập đến cái gọi là “chính sách gây cảm tình” mà Triều Tiên sử dụng trong Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Ông cho biết Triều Tiên hoàn toàn không thay đổi lập trường về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Ông nói rằng điều quan trọng là Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc phải tăng cường hợp tác và tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên.

Trong khi đó tướng Milley bày tỏ mong muốn có giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Ông chỉ ra rằng lực lượng Lục quân Mỹ cần phải chuẩn bị sẵn sàng để các sĩ quan quân đội có thể nhanh chóng phản ứng khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Tướng Milley bày tỏ hy vọng gửi đi một thông điệp tới thế giới rằng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ hợp tác để cùng giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG