Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản 80 triệu lượt theo dõi của Tổng thống Trump

Tài khoản Twitter của ông Trump đã bị khóa.
Tài khoản Twitter của ông Trump đã bị khóa.
TPO - Tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị khóa vĩnh viễn sau khi được mở lại một ngày. Trong khi đó, tài khoản Facebook của ông Trump vẫn bị khóa “vô thời hạn, ít nhất là cho đến ngày nhậm chức của ông Biden”.

“Sau khi xem xét chặt chẽ các dòng Tweet gần đây từ tài khoản @realDonaldTrump và bối cảnh liên quan - cụ thể là cách chúng được đón nhận, giải thích trên Twitter/bên ngoài Twitter, chúng tôi đã quyết định ngưng tài khoản vĩnh viễn do nguy cơ kích động thêm bạo lực”, công ty thông báo trong một bài đăng vào tối thứ Sáu.

Twitter viện dẫn dòng Tweet mới nhất của Tổng thống Trump, rằng ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức ngày 20/1 của ông Joe Biden.

Trước đó, ông Trump cũng viết: “75 triệu người yêu nước Mỹ đã bỏ phiếu cho tôi, nước Mỹ trên hết, và làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Các bạn sẽ có tiếng nói trong tương lai. Các bạn sẽ không bị kì thị hoặc đối xử bất công bằng bất cứ hình thức nào.”

Theo Twitter, lời tuyên bố từ chối tham gia sự kiện sắp tới của ông Trump có thể được các đối tượng khác nhau viện dẫn để kích động bạo lực.

Bản thân việc ông Trump không tham gia lễ nhậm chức được cho là “cũng có thể kích động tấn công”, vì những người quá khích có thể coi đây là sự kiện phù hợp để "xuống tay" do ông Trump không có mặt ở đó.

“Việc ông Trump sử dụng từ American Patriots (Người Mỹ yêu nước) để mô tả những người ủng hộ ông ấy đang được hiểu là hành vi dung túng cho cuộc bạo loạn tại Điện Capitol.”

Twitter cũng tuyên bố “đã xuất hiện thông tin về các cuộc biểu tình vũ trang trong tương lai, bao gồm một cuộc tấn công được đề xuất vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ và thủ đô vào ngày 17/1/2021”. Do đó, tuyên bố của ông Trump có thể được coi là sự ủng hộ dành cho họ.

Trước đó, Twitter đã khóa tài khoản của ông Trump vào chiều thứ Tư, sau khi ông đăng một thông điệp kêu gọi những người ủng hộ ông giải tán một cách hòa bình khỏi Điện Capitol, nhưng vẫn tuyên bố cuộc bầu cử bị gian lận.

Không lâu sau đó, tài khoản của ông Trump được mở lại. Và ông lập tức đăng một bài phát biểu nhượng bộ, cam kết từ bỏ quyền lực một cách hòa bình.

Twitter lần đầu để mắt đến ông Trump vào tháng 5, khi ông đề nghị cử Lực lượng Vệ binh Quốc gia tham gia trấn áp các cuộc bạo động ở Minneapolis, Minnesota.

Sau đó, Twitter bắt đầu gắn thẻ “Thông tin chưa xác minh” lên các bài đăng của ông Trump về việc gian lận bầu cử.

Tổng thống Trump vốn là một người hoạt động sôi nổi trên Twitter, trái với Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tài khoản Twitter của ông Trump có tới hơn 80 triệu người theo dõi. Trong khi đó, đảng Dân chủ lại nhận được sự ủng hộ của các ông lớn truyền thông. Theo báo cáo, có tới 90% số tiền quyên góp của nhân viên tại các công ty ở Thung lũng Silicon trong chiến dịch năm 2020 đã thuộc về đảng Dân chủ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG