Ukraine cấm người nước ngoài vào Crimea qua biên giới đất liền

Biên giới Nga-Ukraine tại Dzhankoi. Ảnh: Ria
Biên giới Nga-Ukraine tại Dzhankoi. Ảnh: Ria
TPO - Tất cả những người không phải Ukraine sẽ bị cấm nhập cảnh vào Crimea từ biên giới đất liền với Ukraine, hãng tin AP trích dẫn nguồn tin từ biên phòng Ukraine.

Đó là một phần trong thiết quân luật Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/11 tại 10 trên tổng số 27 vùng của Ukraine, sau cuộc đụng độ giữa tàu hải quân Ukraine và tàu bảo vệ bờ biển Nga ở eo biển Kerch.

Tổng thống Ukraine đảm bảo với công dân của mình, rằng họ sẽ không phải đối mặt với những hạn chế về việc đi lại hoặc rút tiền mặt, nhưng nói rằng người Nga sẽ bị ràng buộc. “Những hạn chế với công dân Nga là hợp lý”, ông Poroshenko nói.
Những người không phải người Ukraine vẫn có thể vào Crimea bằng đường hàng không từ Nga hoặc để đi bằng đường bộ qua cầu từ phía nam của Nga.

Hôm 25/11, các tàu tuần duyên Nga bắn vào các tàu hải quân Ukraine gần eo biển Kerch, nơi nối giữa Biển Đen và Biển Azov, với cáo buộc xâm phạm vùng lãnh hải.

Theo AP, vụ việc khiến 6 thủy thủ Ukraine bị thương. Phía Nga cũng tịch thu 3 tàu và bắt giữ thủy thủ đoàn. Đây là cuộc đụng độ quân sự đầu tiên giữa hai nước láng giềng kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.