Vẫn 'miễn nhiễm' COVID-19, Turkmenistan khẳng định không che giấu điều gì

Biện pháp kiểm dịch tại một sự kiện ở Turkmenistan. Ảnh: Newscentralasia
Biện pháp kiểm dịch tại một sự kiện ở Turkmenistan. Ảnh: Newscentralasia
TPO - Turkmenistan - một trong số ít các quốc gia trên thế giới vẫn “miễn nhiễm” với SARS-CoV-2 - khẳng định không che giấu các ca bệnh COVID-19.

“Nếu phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, tôi sẽ lập tức thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới, theo đúng nghĩa vụ”, Bộ trưởng Ngoại giao Turkmenistan - Rashid Meredov nói trong cuộc họp ngắn hôm thứ Tư, 22/4.

“Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì”, ông Meredov nói thêm khi phát biểu trước các quan chức Liên Hợp Quốc.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Y tế Turkmenistan - Nurmuhammed Amannepesov cho biết nước này có 30.000 bộ xét nghiệm và đã đặt hàng thêm 40.000 bộ từ Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Turkmenistan hiện có 151 người vẫn đang được cách ly. Hầu hết trong số đó là công dân Turkmenistan làm nghề lái xe tải đường dài và thủy thủ.

Turkmenistan đã mở cửa trở lại hầu hết các cửa khẩu biên giới, và đang chuẩn bị mở cửa các cửa khẩu còn lại trên biên giới với Iran.

Turkmenistan cũng khởi động trở lại mùa bóng đá trong nước vào Chủ nhật, để người hâm mộ có thể trở lại sân vận động bất chấp mối đe dọa từ dịch COVID-19.

Trước đó, hồi tháng Ba, Turkmenistan đã tạm đình chỉ giải bóng đá 8 đội trong nước, sau khi đã tổ chức 3 trận đấu.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG